Im Siwan (ZE:A) lên tiếng việc nghỉ 123 ngày trong quân đội: Tin đồn 'móp méo' hủy hoại hình ảnh trong sạch suốt 9 năm

Tránh khỏi bị hiểu lầm về những tin đồn thất thiệt khi được nghỉ phép nhiều gấp đôi lính thường, Im Siwan đã lên tiếng giải thích trước khi sự việc đi quá xa.

Theo các báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc vào sáng ngày 17/06, Im Siwan của ZE:A bị tố rằng đã được nghỉ phép 123 ngày trong khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 11/07/2017 đến ngày 27/03/2019. Số ngày nghỉ gấp đôi các binh sĩ thông thường và nhiều hơn các nghệ sĩ nổi tiếng nhập ngũ từ 2016 đến 2018.

Trước những cáo buộc trên, phía Im Siwan đã lên tiếng làm rõ để giải quyết vấn đề một cách minh bạch nhất. Kể từ ngày ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam ZE:A vào năm 2019 đến nay, Im Siwan luôn giữ được hình ảnh tốt đẹp của một ca sĩ thần tượng và diễn viên tài năng. Thường xuyên tham gia công ích, làm từ thiện và thậm chí dạy phù đạo ủng hộ tiền lương nhập ngũ của mình cho học sinh tiểu học trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chiều cùng ngày, công ty quản lý Plum Actors của Im Siwan chia sẻ: “Vào ngày 11/07/2017, Im Siwan gia nhập Trung tâm đào tạo tuyển dụng Yangju ở tỉnh Gyeonggi và hoàn thành năm tuần huấn luyện cơ bản về quân sự. Ngoài ra, sau hai tháng trong quân đội, cậu ấy được công nhận về thành tích xuất sắc trong tất cả các khía cạnh như bắn súng, thể lực và kỹ năng chiến đấu.

Cậu ấy cũng đã tự nguyện tham gia hỗ trợ người dân địa phương thông qua việc dạy phụ đạo cho các trường tiểu học gần đó. Cậu ấy là một ví dụ điển hình cho thấy cuộc sống quân ngũ. Đến ngày 27/03/2019, Im Siwan đã hoàn thành xong nhiệm vụ và xuất ngũ”.

Cậu ấy cũng đã tự nguyện tham gia hỗ trợ người dân địa phương thông qua việc dạy phụ đạo cho các trường tiểu học gần đó. Cậu ấy là một ví dụ điển hình cho thấy cuộc sống quân ngũ. Đến ngày 27/03/2019, Im Siwan đã hoàn thành xong nhiệm vụ và xuất ngũ”.

Phía Im Siwan giải thích: “Thời gian nghỉ phép nhận được trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là 123 ngày, bao gồm ngày nghỉ ốm vì điều trị y tế và chấn thương, tham gia Thế vận hội Olympic mùa đông PyeongChang và lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang.

Do tính chất của vị trí trợ lý hướng dẫn, đòi hỏi năm tuần làm việc cuối tuần khi tân binh vào quân đội. Và như vậy sẽ được nghỉ thêm khoảng 40 ngày. Theo luật ban hành, những trợ giảng xuất sắc của sư đoàn 25 được xác nhận có hơn 100 ngày nghỉ phép. Đúng là tôi đã nhận được nhiều ngày nghỉ hơn so với những người lính thông thường, nhưng tôi chưa từng nhận phải không báo về việc được ưu tiên, không công bằng ngoài phạm vi cho phép của quân đội”.

Im Siwan tiếp tục: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những người dành tình cảm cho chức vụ trợ giảng của tôi và họ đã khuyến khích tất cả các bạn ủng hộ. Tôi sẽ mang đến cho bạn một số tin tức mới và màn trình diễn tốt trong các dự án tương lai”.

Ngoài ra, phía Im Siwan đã đính kèm một báo cáo riêng so sánh thời gian nghỉ của các bộ phận xuất sắc của Sư đoàn 25 (khoảng 104 ngày) và số lần nghỉ phép (tổng cộng 123 ngày).

# Thời gian nghỉ phép trợ giảng dạy xuất sắc của sư đoàn 25 (khoảng 104 ngày)

- Nghỉ 28 ngày trong năm

- Nghỉ bù: 13 ngày

- Tưởng niệm ngày quốc khánh: 1 ngày

- Tân binh: 4 ngày

- Nghỉ phép 40 ngày

- Nghỉ thưởng: 18 ngày (giới hạn dành cho chiến binh, người lính mẫu mực)

#Thời gian Im Siwan nghỉ phép (tổng cộng 123 ngày)

- Nghỉ 28 ngày trong năm

- Nghỉ bù: 13 ngày

- Tưởng niệm ngày quốc khánh: 1 ngày

- Hướng dẫn tân binh: 4 ngày

-Nghỉ phép: 26

-Nghỉ thưởng: 18 ngày

- Chiến binh đặc biệt: 6 ngày

- Giải thưởng cho tiểu đoàn trưởng tốt nhất: 3 ngày

- Giải thưởng chỉ huy cao cấp: 2 ngày

- Ngày hội tưởng niệm: 3 ngày

- Sự kiện quảng bá 1337: 4 ngày

Ngày nghỉ đầu: 21 ngày

- Lễ hội quân đội: 2 ngày

- Thế vận hội Pyeongchang 7 ngày, Thế vận hội dành cho người khuyết tật: 5 ngày

- Ngày hội vũ trang: 7 ngày

- Nghỉ ốm tổng cộng: 12 ngày

- Điều trị chấn thương mắt cá chân: 8 ngày

- 4 ngày phẫu thuật tai mũi họng

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/im-siwan-zea-len-tieng-viec-nghi-123-ngay-trong-quan-doi-5426040.html