Illinois: 700 giáo sĩ Công giáo bị buộc tội lạm dụng tình dục

Gần 700 giáo sĩ ở Illinois đã bị buộc tội tấn công tình dục trẻ em, lớn hơn nhiều so với con số Giáo hội Công giáo đã đưa ra trước đó, công tố viên hàng đầu của Trung Tây Hoa Kỳ tiết lộ.

 Nhà thờ Holy Name ở Chicago, thuộc bang Illinois, nơi có gần 700 giáo sĩ bị buộc tội tấn công tình dục trẻ em. Ảnh: AFP/Kamil KRZACZYNSKI

Nhà thờ Holy Name ở Chicago, thuộc bang Illinois, nơi có gần 700 giáo sĩ bị buộc tội tấn công tình dục trẻ em. Ảnh: AFP/Kamil KRZACZYNSKI

Bộ trưởng Bộ Tư pháp bang Illinois Lisa Madigan cho biết, những tiết lộ của Giáo hội rằng 185 thành viên giáo sĩ bị buộc tội lạm dụng tình dục là thấp hơn nhiều so với số liệu mà cơ quan của bà đã tìm được.

Kết quả sơ bộ của một cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 8 đã tìm thấy thêm hơn 500 linh mục và giáo sĩ với các cáo buộc lạm dụng tình dục ở sáu giáo phận của bang Trung Tây - tổng cộng ít nhất là 685 người.

Trong một tuyên bố hết sức gay gắt, cơ quan của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bang Illinois đã chỉ trích việc xử lý các cáo buộc lạm dụng của Giáo hội, nói rằng Giáo hội không điều tra đầy đủ, và trong nhiều trường hợp, các cơ quan thực thi pháp luật và phúc lợi trẻ em đã không nhận được thông tin gì.

"Các bước đầu của cuộc điều tra này đã chứng minh rằng Giáo hội Công giáo không thể tự mình giữ gìn an ninh trật tự nội bộ", bà Madigan nói.

Bà nói thêm rằng Giáo hội đã không cung cấp "một con số đầy đủ và chính xác cho tất cả các hành vi tình dục không phù hợp liên quan đến các linh mục ở Illinois."

Cuộc điều tra tại Illinois đã được mở ra sau một báo cáo tổng quát của đại bồi thẩm đoàn vào tháng 8 tiết lộ những cáo buộc đáng tin cậy chống lại với hơn 300 linh mục bị nghi ngờ có hành vi xâm hại tình dục trẻ em và xác định được hơn 1.000 nạn nhân của các lạm dụng tình dục trẻ em bị giấu kín trong nhiều thập kỷ bởi Giáo hội Công giáo ở bang Pennsylvania.

Vào tháng 10, lần đầu tiên chính quyền liên bang đã mở một cuộc điều tra về hành vi lạm dụng tình dục của các giáo sĩ. Các giáo phận trong tiểu bang báo cáo đã nhận được yêu cầu xuất trình tài liệu và chứng cứ của đại bồi thẩm đoàn liên bang.

Tổng Giáo phận Chicago, giáo phận lớn nhất của Illinois, đã phản bác báo cáo của bà Madigan bằng cách khẳng định rằng tất cả các cáo buộc lạm dụng tình dục đều đã được điều tra và báo cáo với chính quyền.

"Từ năm 2006, chúng tôi đã công bố tên của các linh mục các giáo phận với các cáo buộc lạm dụng của họ và năm 2014 chúng tôi đã công bố hơn 20.000 tài liệu từ các hồ sơ của các linh mục này", Tổng Giáo phận cho biết.

Các cáo buộc lạm dụng này thường không được điều tra đầy đủ, đó là trong trường hợp những cáo buộc này được điều tra kỹ lưỡng. Trong số các lý do cho việc thiếu những hành động cần thiết là bị cáo đã chết hoặc đã từ chức.

"Báo cáo này vừa gây sốc vừa chính xác là những gì chúng tôi mong đợi", Zach Hiner, Giám đốc Điều hành Mạng lưới những nạn nhân bị linh mục lạm dụng (SNAP), nói với AFP.

"Từ lâu chúng tôi đã biết rằng nhà thờ đã phớt lờ và xem nhẹ các cáo buộc lạm dụng tình dục và báo cáo này chỉ là một bằng chứng khác cho thấy đây là một vấn đề mang tính hệ thống, không phải là vấn đề mang tính địa phương hóa cao".

Theo Bộ Tư pháp bang Illinois, kể từ khi cuộc điều tra của bang mở ra, các giáo phận đã thêm 45 giáo sĩ thành viên khác vào danh sách chính thức của họ về những người bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp bang Illinois Lisa Madigan dự đoán nhiều những cái tên mới sẽ còn được tiết lộ khi cuộc điều tra của bà tiếp tục.

"Các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, ngay cả khi chúng bắt nguồn từ hành vi xảy ra nhiều năm trước, không thể được coi là vấn đề nhân sự nội bộ", bà Madigan cho biết.

Giáo hội Công giáo đã vấp phải rất nhiều chỉ trích bởi một loạt vụ bê bối lạm dụng trẻ em trong những năm gần đây, với vô số những cáo buộc vì đã có hành vi bao che. Và hiện các tổ chức của Giáo hội đang phải chịu sức ép rất lớn từ phía công luận.

Trong tháng này, các nhà chức trách của dòng Chúa Giêsu (Jesuit) giám sát ít nhất 40 tiểu bang Hoa Kỳ đã công bố tên của hơn 240 thành viên bị buộc tội lạm dụng - bao gồm hàng chục linh mục với rất nhiều các cáo buộc khác nhau.

Dòng Chúa Giêsu là dòng tu lớn nhất trong Giáo hội Công giáo, với khoảng 16.000 thành viên trên toàn thế giới không thuộc trực tiếp thứ bậc của Giáo hội.

Họ điều hành 30 trường cao đẳng, đại học và 81 trường học ở Hoa Kỳ và Canada.

Trần Minh Tuấn (Theo AFP)

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/illinois-700-giao-si-cong-giao-bi-buoc-toi-lam-dung-tinh-duc_t114c52n142784