Ikea triển khai mô hình cửa hàng nhỏ, sa thải 7.500 nhân viên

Hãng nội thất Thụy Điển Ikea đang tiến hành tái cơ cấu hoạt động kinh doanh trên toàn cầu để tiếp cận tốt hơn với khách hàng thành thị và những người không muốn mua sắm tại các nhà kho khổng lồ của hãng, CNN cho biết. Động thái này nhằm tiếp cận với những khách hàng không muốn mua sắm tại các cửa hàng khổng lồ của Ikea...

Ingka hiện sở hữu 367 cửa hàng Ikea và sử dụng 160.000 trong tổng số 208.000 nhân viên trên toàn cầu của Ikea.

Sở hữu và vận hành hầu hết cửa hàng Ikea trên toàn cầu, Ingka Group ngày 21/11 cho biết sẽ cắt giảm 5% nhân lực và chuyển hướng sang các cửa hàng nhỏ hơn cũng như đầu tư vào kinh doanh trực tuyến. Công ty này sẽ sa thải khoảng 7.500 nhân viên trên toàn cầu.

"Chúng tôi nhận ra rằng ngành bán lẻ đang chuyển đổi với quy mô và tốc độ chưa từng thấy trước đây", CEO của Ingka Group - Jesper Brodin cho biết. "Vì hành vi của người tiêu dùng thay đổi rất nhanh, chúng tôi đang đầu tư và phát triển kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của họ theo những cách tốt hơn và mới hơn".

Thuộc diện bị cắt giảm sẽ là các vị trí hỗ trợ và hành chính, trong đó tại Mỹ chỉ có chưa tới 75 vị trí.

Tuy nhiên, Ikea cho biết dù sa thải lượng lớn nhân sự, công ty cũng có kế hoạch tuyển dụng nhiều hơn con số đó. Việc tái cơ cấu có thể tạo ra 11.500 việc làm mới khi công ty mở 30 cửa hàng mới theo mô hình nhỏ hơn tại các thành phố trên khắp thế giới. Ingka hiện sở hữu 367 cửa hàng Ikea và 208.000 nhân viên.

"Chúng tôi sẽ tập trung hơn vào cải thiện các cửa hàng hiện tại, tận dụng cơ hội để làm mới và tái đầu tư với nguồn cảm hứng từ chính lịch sử, văn hóa và giá trị của chúng tôi". Brodin nói.

Mới đây, Ikea mở cửa hàng đầu tiên tại Ấn Độ và có kế hoạch mở thêm 25 cửa hàng tại đây trong thời gian tới.

Ngọc Trang

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/ikea-trien-khai-mo-hinh-cua-hang-nho-sa-thai-7500-nhan-vien-20181122093210299.htm