IHS Markit: Tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ giảm dần

Trong dự báo mới nhất của mình, IHS Markit cho rằng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ yếu dần.

Dự báo này cùng với việc ngày càng có nhiều thông tin bi quan, làm sáng tỏ tương lai của tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu, vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

IHS Markit cho biết, nhu cầu dầu toàn cầu hiện đang ở mức 89% so với thời điểm trước đại dịch. Sau đó, nó được dự báo sẽ tăng và chững lại ở mức từ 92% đến 95% nhu cầu trước đại dịch.

Theo đó, tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ suy yếu và ổn định cho đến quý I/2022 do ngày càng có nhiều người làm việc online và do việc đi lại bằng đường hàng không giảm đáng kể trong bối cảnh các hạn chế đi lại.

IHS Markit nhận định, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sẽ tiếp tục suy giảm cho đến khi có vaccine ngừa Covid-19 hoặc thời điểm dịch bệnh được khống chế.

Thực tế, nhu cầu dầu phụ thuộc phần lớn vào nhiên liệu máy bay và nhu cầu xăng của Mỹ. Nhu cầu nhiên liệu máy bay và xăng toàn cầu đã phục hồi trở lại từ tháng 4, song nhu cầu đối với nhiên liệu máy bay đã giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu xăng của Mỹ giảm ít hơn, ở mức khoảng 20%, mặc dù nó đã phục hồi mạnh từ mức thấp của tháng 4, thời gian cao điểm của các lệnh phong tỏa ở Mỹ.

Được biết, trong giai đoạn tháng 1 - 7, xuất khẩu nhiên liệu máy bay của Trung Quốc đã giảm 18% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, xu hướng hàng tháng cũng không tốt, với tháng 7 giảm 77% so với một năm trước và giảm 60% so với tháng 6.

Bình An

Oilprice

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/ihs-markit-tang-truong-nhu-cau-dau-se-giam-dan-576927.html