IFRC đề nghị tạm thời miễn trừng phạt Triều Tiên vì dịch virus corona

Ngày 21/2, Tổ chức Chữ Thập Đỏ Quốc tế đề nghị Liên hợp quốc cho phép tạm thời miễn các lệnh trừng phạt để giúp những nỗ lực của tổ chức này nhằm hỗ trợ cuộc chiến của Triều Tiên chống lại bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corna (Covid-19) gây ra.

Do sự bùng phát của Covid-19, IRFC đề nghị Liên hợp quốc miễn trừ trừng phạt đối với Triều Tiên. (Nguồn: ITV News)

Ông Richard Blewitt, giám sát viên thường trực của Liên đoàn Chữ Thập Đỏ và Các hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế (IFRC) tại Liên hợp quốc cho hay, việc miễn các lệnh trừng phạt là cần thiết để hỗ trợ nỗ lực ngăn chặn đang được Bình Nhưỡng đưa ra với dịch Covid-19 cũng như cung cấp các vật dụng, như đồ bảo hộ, kính bảo hộ, các bộ xét nghiệm và nhiệt kế, cho quốc gia Đông Bắc Á này.

Quan chức này cũng cho biết, ông không nhận được thông tin nào gì về sự bùng phát Covid-19 tại Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố chưa có ca nhiễm Covid-19 nào tại nước này song đã tăng cường phòng ngừa, trong đó có việc thắt chặt đường biên giới với quốc gia láng giềng Trung Quốc cũng như tăng cường cách ly những người tới từ nước ngoài.

Cùng ngày, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tái khẳng định: "Rất may là COVID-19 chưa xâm nhập đất nước của chúng tôi".

Chu An

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ifrc-de-nghi-tam-thoi-mien-trung-phat-trieu-tien-vi-dich-virus-corona-109986.html