IFAD đầu tư gần 400 triệu USD phát triển nông thôn tại Việt Nam

Ngày 22-5, tại Hà Nội, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác giữa Việt Nam và IFAD.

IFAD là tổ chức tài chính quốc tế và là cơ quan chuyên môn về nông nghiệp của Liên hợp quốc được thành lập vào năm 1977. Với tính chất là một định chế tài chính quốc tế hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, IFAD luôn chú trọng đầu tư vào người nông dân, trao quyền cho họ để giảm nghèo, tăng cường an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Theo thống kê, trong 25 năm đồng hành cùng Việt Nam, IFAD đã hỗ trợ triển khai 15 dự án phát triển nông thôn mới với tổng ngân sách 565,4 triệu USD, trong đó IFAD đầu tư 377,5 triệu USD. Các dự án này đã trực tiếp mang lại kết quả cho hơn 700 nghìn hộ gia đình nông thôn thụ hưởng tại 11 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Thomas Rath, Giám đốc IFDA tại Việt Nam cho biết, chương trình của IFAD tại Việt Nam không chỉ cung cấp tài chính, phát triển nông thôn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo mà còn rất quan tâm đến yếu tố con người.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng góp, cộng tác với IFAD trong những nỗ lực chung để xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển nông nghiệp tại Việt Nam.

Tin, ảnh: LAN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ifad-dau-tu-gan-400-trieu-usd-phat-trien-nong-thon-tai-viet-nam-574734