Ðiều tra vụ máy bay chở khách của Ukraine rơi tại Iran

Theo Reuters và TTXVN, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Canada cho biết, các điều tra viên Canada tới Tehran ngày 13-1 và sẽ được phép tiếp cận các mảnh vỡ cùng hộp đen của chiếc máy bay chở khách Ukraine bị tên lửa Iran bắn hạ.

Bốn nhà điều tra của Canada sẽ tham gia vào việc tải xuống và phân tích hộp đen ghi âm buồng lái và hộp đen dữ liệu. Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) chấp thuận đề nghị của Iran đưa ra lời khuyên về chuyên môn để hỗ trợ điều tra.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine V.Pristayko cho biết, năm quốc gia có công dân bị chết trong vụ rơi máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) sẽ gặp nhau ở London (Anh) vào ngày 16-1 để thảo luận về hành động pháp lý, vấn đề bồi thường và điều tra vụ việc. Theo Ukraine, những ý kiến của Iran về việc chiếc máy bay của UIA bị bắn hạ là vô lý bởi máy bay này đã được đăng ký và được nhân viên điều vận cho phép.

* Cơ quan tư pháp Iran ngày 14-1 cho biết, đã bắt giữ một số nhân vật liên quan vụ bắn rơi máy bay Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Iran H.Rouhani nhấn mạnh, Tehran sẽ "trừng trị" những đối tượng liên quan vụ việc; khẳng định Chính phủ Iran có trách nhiệm đối với công dân Iran và các nước khác bị chết trong vụ máy bay rơi.

* Thủ tướng Nhật Bản S.Abe thăm Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) và hội đàm với Hoàng Thái tử UAE Al Nahyan. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ để "hạ nhiệt" căng thẳng ở Trung Ðông. Thủ tướng S.Abe thông báo với Hoàng Thái tử UAE việc Nhật Bản triển khai một tàu khu trục và các máy bay trinh sát tới các vùng biển ở Trung Ðông để bảo vệ tàu chở hàng.

Kêu gọi giảm căng thẳng ở Trung Ðông

Ngày 13-1, trong chuyến thăm Jordan, Bộ trưởng Ngoại giao Ðức H.Maas kêu gọi các nỗ lực giúp giảm căng thẳng ở Trung Ðông. Berlin kêu gọi các nỗ lực nhằm hỗ trợ cho sự ổn định và an ninh khu vực. Ðức cho biết, đã bắt đầu khởi động chương trình "hành động Berlin" nhằm đi đến một lệnh ngừng bắn ở Libya.

* Ngày 13-1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan và Thủ tướng Italy G.Conte, người đang thăm Ankara, kêu gọi thực thi một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Libya. Hai bên đã thảo luận sự cần thiết phải chấm dứt leo thang căng thẳng, ngừng bắn và bảo đảm sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ ở Libya.

* Chủ tịch Ủy ban châu Âu U.Leyen ngày 13-1 hoan nghênh lệnh ngừng bắn ở Libya, song cảnh báo Liên hợp quốc phải dẫn dắt quá trình tái thiết đất nước này. Trước đó, các lực lượng miền đông do Tướng K.Haftar đứng đầu và Chính phủ Ðoàn kết dân tộc Libya (GNA) đã tuyên bố ngừng bắn theo lời kêu gọi của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42940102-%C3%B0ieu-tra-vu-may-bay-cho-khach-cua-ukraine-roi-tai-iran.html