Ðiều chỉnh luồng giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 6/11, Sở Giao thông Vận tải TPHCM thông báo về việc điều chỉnh phân luồng giao thông trên các tuyến đường nội bộ tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo trật tự và giảm ùn ứ giao thông cho khu vực này.

Các tuyến đường nội bộ trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thường bị ùn ứ do tổ chức giao thông chưa hợp lý

Các tuyến đường nội bộ trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thường bị ùn ứ do tổ chức giao thông chưa hợp lý

Việc điều chỉnh này căn cứ trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa các cơ quan, đơn vị quản lý cảng và các cơ quan, đơn vị chức năng (Sở GTVT TPHCM, Công an TPHCM và UBND quận Tân Bình).

Theo đó, từ ngày 14/11, tại khu vực Ga quốc nội, làn A (sát sảnh đón trả khách) chỉ dành cho phương tiện đưa khách đi máy bay. Làn B và làn C dành cho các phương tiện đón khách (trừ taxi, xe kinh doanh vận tải). Làn D chỉ dành cho taxi, xe kinh doanh vận tải đón khách. Tại khu vực Ga quốc tế đến, làn A dành cho xe đến 16 chỗ. Làn B dành cho xe trên 16 chỗ và taxi. Riêng khu vực Ga quốc tế đi, làn A dành cho xe đến 16 chỗ. Làn B dành cho xe trên 16 chỗ và taxi.

Tất cả các phương tiện dừng đón, trả khách không quá 3 phút. Các làn đường có lắp đặt hệ thống camera giám sát cố định, ghi hình phương tiện dừng, đỗ xe sai quy định để lực lượng chức năng xử phạt “nguội”.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/%C3%B0ieu-chinh-luong-giao-thong-khu-vuc-san-bay-tan-son-nhat-1746414.tpo