Ðiểm sáng trong vận động người dân không xả rác

Mô hình 'thu gom rác cồng kềnh' tại phường 10, quận 3 là một trong những điểm sáng trong việc thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về thực hiện cuộc vận động 'Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước'.

Chủ tịch UBND phường 10 Nguyễn Thị Thanh Thúy Thành, chia sẻ, phường 10 là địa bàn có 68 khu vực nhà, đất thuộc diện giải tỏa để phục vụ dự án tuyến tàu điện ngầm (Metro số 2), trong đó có một số khu vực đất trống với diện tích lớn (như phía trước Nghĩa trang Hồi giáo, trụ sở Tòa soạn Tuần báo Công giáo và Dân tộc), là nơi tồn đọng rác cồng kềnh kéo dài gây mất vệ sinh và ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan đô thị. Với mô hình "Thu gom rác cồng kềnh" định kỳ vào thứ bảy của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng, phường tổ chức ba điểm thu gom từ 7 đến 9 giờ. Kết quả trong 11 tháng thực hiện đã thu gom được 14 m3 rác vật dụng cồng kềnh, nhờ vậy tình trạng tồn đọng rác có kích thước lớn trên vỉa hè, đất trống giảm đáng kể và hiện nay không còn nữa. Ngoài ra, phường 10 cũng thành công với những mô hình, phong trào như: Cột điện nở hoa (vẽ tranh bảo vệ môi trường trên 72 cột điện dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám); thứ bảy xanh; hiến đất mở rộng hẻm; đổi rác thải nhựa lấy túi rác thân thiện môi trường… được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận 3 biểu dương.

Theo Chủ tịch UBND quận 3 Lê Khắc Thái trong thời gian qua, quận tập trung thực hiện cuộc vận động Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước với nhiều giải pháp, thường xuyên tổ chức phát động thi đua về công tác tổ chức phân loại rác và hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn. Cụ thể: Tập trung duy trì các hoạt động phân loại rác tại nguồn; ban hành quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt; triển khai đề án xây dựng các nhà vệ sinh tự động, thông minh bằng phương thức xã hội hóa… Quận cũng tháo gỡ các khó khăn cho Hợp tác xã vệ sinh môi trường Liên Ðoàn tại phường 8 và thành lập Hợp tác xã Môi trường quận 3 bao gồm 69 đường dây thu gom rác dân lập hoạt động trên địa bàn 13 phường còn lại. Tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã thực hiện sơn sửa phương tiện, gắn nhãn, chuyển đổi phương tiện thu gom vận chuyển. Hướng dẫn các cá nhân, tổ chức tiếp cận Quỹ bảo vệ môi trường thành phố để đăng ký vay vốn chuyển đổi phương tiện. Ðây chính là giải pháp hữu hiệu giúp công tác thu gom rác thuận lợi, đường phố sạch đẹp, thông thoáng.

Về quản lý trật tự vệ sinh công cộng, vệ sinh môi trường, quán triệt đến lực lượng cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh công cộng, không xả rác ra đường phố, kênh rạch. Ðến nay, quận 3 tiếp tục duy trì tổng vệ sinh hàng tuần tại 14 phường vào sáng thứ bảy hoặc chủ nhật. Qua đó, đã có 30 tập thể, 71 cá nhân được khen thưởng; 6 trong số 63 khu phố đạt "Khu phố ấp sạch không xả rác ra đường và kênh rạch"; một phường đạt danh hiệu "Phường xã thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch".

Để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong việc thực hiện Chỉ thị 19, trong thời gian tới, quận 3 sẽ xây dựng mô hình "Mỗi tổ dân phố là một hạt nhân tuyên truyền về trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự xây dựng" nhằm phát huy năng lực của các ban điều hành tổ dân phố trong theo dõi, giám sát tình hình sinh hoạt của nhân dân trong tổ, kịp thời thông tin, hướng dẫn cho người dân trong tổ khi có nhu cầu như: sử dụng tạm hè phố, sửa chữa, xây dựng nhà, thực hiện tốt phân loại rác thải, tham gia thu dọn vệ sinh công cộng,… Phát hiện và thông tin cho UBND phường, các cơ quan chức năng những trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự xây dựng trên địa bàn dân cư.

Ðồng chí Lê Khắc Thái cho rằng, kinh nghiệm từ thực tế cho thấy, để đạt được hiệu quả những chủ trương, kế hoạch đề ra, chính quyền phải chung tay cùng người dân trong thực hiện. Cần tăng cường hiệu quả hoạt động các lực lượng chuyên trách quận, của UBND các phường, các phòng, ban chuyên môn, trách nhiệm của người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị trong việc quản lý địa bàn. Về lâu dài, theo ý kiến từ các phường của quận 3, thành phố nên thành lập đội phản ứng nhanh về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường từ thành phố đến quận, phường; đồng thời tăng mức xử phạt đối với hành vi xả rác không đúng nơi quy định; trước tiên nhằm nâng cao tính chấp hành của người dân rồi sau đó là thay đổi thói quen, ý thức và hành vi xả rác bừa bãi như hiện nay.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/43378602-%C3%B0iem-sang-trong-van-dong-nguoi-dan-khong-xa-rac.html