IEA cảnh báo nguy cơ châu Âu thiếu khí đốt trong năm tới

IEA cho rằng châu Âu có thể thiếu 30 tỷ m3 khí đốt cần cho nền kinh tế và để làm đầy các kho dự trữ trong mùa Hè năm tới, làm ảnh hưởng đến sự chuẩn bị cho mùa Đông 2023-2024.

Trạm trung chuyển khí đốt ở Rembelszczyzna, gần Warsaw, Ba Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trạm trung chuyển khí đốt ở Rembelszczyzna, gần Warsaw, Ba Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 3/11 cảnh báo châu Âu cần hành động ngay lập tức đề ngăn chặn nguy cơ thiếu khí đốt tự nhiên trong năm tới, khi Nga cắt giảm nguồn cung do xung đột với Ukraine.

IEA cho rằng châu Âu có thể thiếu 30 tỷ m3 khí đốt cần cho nền kinh tế và để làm đầy các kho dự trữ trong mùa Hè năm tới, làm ảnh hưởng đến sự chuẩn bị cho mùa Đông 2023-2024.

Theo IEA, tình trạng thiếu hụt có thể xảy ra nếu Nga dừng cung cấp hoàn toàn khí đốt qua đường ống và Trung Quốc tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu phụ thuộc vào để thay thế nguồn cung từ Nga.

Nga đã giảm mạnh nguồn cung khí đốt cho châu Âu, sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này liên quan đến xung đột tại Ukraine, nhưng khu vực này có thể làm đầy các kho dự trữ trong mùa Đông tới.

Nga cung cấp 60 tỷ m3 khí đốt cho châu Âu trong năm nay, nhưng IEA nhận định rất có thể Nga sẽ không duy trì mức này trong năm tới và dừng cung cấp hoàn toàn./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iea-canh-bao-nguy-co-chau-au-thieu-khi-dot-trong-nam-toi/827199.vnp