Idol Kpop và những lần bị ném đá tả tơi vì dính phốt với slogan trên trang phục

Phận làm idol, có ai lại không muốn mình không bị dính scandal thế nhưng có những idol bị dính 'phốt' chỉ vì những dòng chữ hay nội dung trên chiếc áo.

Trang phục của các ngôi sao Hàn Quốc luôn là những chủ đề cho công chúng bàn tán những khi xuất hiện. Không chỉ dừng lại ở kiểu dáng hay màu sắc mà các idol cũng như stylist đều phải cân nhắc kĩ nội dung và hình ảnh trên những bộ trang phục này để tránh những “tai họa trên trời rớt xuống” như các trường hợp dưới đây.

Jimin (BTS) – Áo thun bom nguyên tử và cú “quay lưng” của đất nước Mặt trời mọc

Trong lúc nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn thế giới BTS đang rục rịch chuẩn bị cho các kế hoạch ở đất nước Nhật Bản thì hình ảnh thành viên Jimin mặc chiếc áo có in dòng chữ “Patriotism Our History Liberation Korea” (Tạm dịch: lòng yêu nước, lịch sử, giải phóng Hàn Quốc).

Kèm theo hình ảnh quả bom nguyên tử đang nổ được cho là ám chỉ vụ Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) được cư dân mạng khui ra đã kéo theo một là sóng tẩy chay của người dân Nhật Bản đối với nhóm nhạc này.

Sau khi thành viên Jimin bị phát hiện mặc chiếc áo có hình ảnh bị cho là ám chỉ vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, BTS bắt đầu bị tẩy chay tại xứ mặt trời mọc.

Sau khi thành viên Jimin bị phát hiện mặc chiếc áo có hình ảnh bị cho là ám chỉ vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, BTS bắt đầu bị tẩy chay tại xứ mặt trời mọc.

Theo đó đài truyền hình Asahi tại Nhật Bản cũng đã quyết định hủy phần trình diễn của BTS trong chương trình Music Station vào ngày 9/11.

Khi sự việc bị đẩy lên quá cao, công ty Big Hit của BTS đã phải đưa ra lời xin lỗi gửi tới các nạn nhân của cuộc thả bom nguyên tử này.

Trước đó rất lâu anh chàng của nhóm BTS này còn khiến fan chỉ biết “lặng thin” khi khoe ảnh selca mặc chiếc áo thun với dòng chữ khiếm nhã “Blood and sperm all over the place”

DaHyun (Twice) – Diện áo ủng hộ “Phụ nữ giải khuây” , Twice lao đao tại thị trường Nhật Bản

Trong không khí phản đối BTS xuất hiện tại thị trường Nhật Bản thì cô nàng DaHyun của nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn – Twice cũng bị kéo vô làm mục tiêu chỉ trích khi chiếc áo thun cô mặc tại sân bay tháng 9/2017 bị đem lên lên án.

Dahyun (TWICE) gặp rắc rối vì mặc chiếc áo ủng hộ các nạn nhân bị lính Nhật đem ra làm “phụ nữ giải khuây” trong Thế chiến thứ 2.

Được biết chiếc áo là sản phẩm của thương hiệu chuyên thiết kế các sản phẩm và nội dung ủng hộ những phụ nữ Hàn Quốc từng bị lính phát xít Nhật đem ra nô lệ tình dục tại Thế chiến lần thứ 2, lợi nhuận từ chiếc áo này đang ủng hộ cho phong trào “phụ nữ giải khuây” tại Hàn Quốc.

Sau khi hình ảnh chiếc áo của DaHyun được đem lên thì một bộ phần người dân Nhật Bản đã yêu cầu TWICE phải bị gạch tên khỏi chương trình đón giao thừa quốc gia Kōhaku Uta Gassen, giống như cách nhóm nhạc BTS bị loại khỏi danh sách trước đó.

Tzuyu (Twice) – Slogan khiếm nhã khiến JYP phải đưa ra lời xin lỗi

Xuất hiện trên sân khấu cover ca khúc “Gee” của nhóm nhạc tiền bối SNSD kết hợp cùng nhóm nhạc nữ GFriend, cô nàng Tzuyu xinh đẹp của Twice đã gây nên một cơn “sóng gió” khi cư dân mạng phát hiện dòng slogan trên chiếc áo cô mặc có nội dung là “Hoes take off your clothes” (Hãy trút bỏ xiêm y của bạn).

Chỉ trích trở nên nặng nề hơn khi phần biểu diễn của cô được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia và nhiều ý kiến cho rằng chiếc áo cô mặc không nên xuất hiện trên sóng truyền hình này nơi mà có nhiều đông đảo khán giả theo dõi.

Trước làn sóng chỉ trích cư dân mạng, đại diện công ty chủ quản JYP đã phải đưa ra lời xin lỗi về sự thiếu sót trong việc kiểm tra và chuẩn bị trang phục biểu diễn cho nghệ sĩ của mình.

Trong một sự may mắn khác thì chiếc áo mang dòng chữ “I love Cold Beer” mà cô nàng JungYeon mặc trong cùng sân khấu đã không bị netizen để ý và bóc phốt.

Sunny – SeoHyun (SNSD) – dòng chữ trên chiếc mũ buộc SM phải chỉnh lại nguyên cả MV

Quay ngược trở lại vào năm 2013, khi nhóm nhạc nữ hàng đầu SNSD sắp sửa tái xuất người hâm mộ với ca khúc I Got A Boy đình đám, thì “phốt” lớn ập tới với nhóm nhạc này khi hình ảnh 2 cô nàng Sunny và Seohyun đội chiếc snapback in dòng chữ “Welcome Motherfckers” – một câu chửi thề thông dụng trong tiếng Anh xuất hiện trong teaser ca khúc.

Sau đó, vì làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nên SM đã quyết định làm lại MV Dancing Queen và một số phân cảnh trong I Got A Boy.

Chỉ với dòng chữ “Welcome Mother *ckers”, SM đã phải chỉnh lại rất nhiều phân đoạn cho MV “Dancing Queen” của nhóm nhạc nữ nổi tiếng SNSD

GDRAGON

Vào những ngày đầu mới debut, chàng nhóm trưởng BigBang đã tạo nên một làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng khi diện một chiếc áo thun với các mẫu in nhạy cảm lên sân khấu của lễ trao giải ‘Mnet 20’s Choice’ (Mama của bây giờ).

T.O.P (BIGBANG) – Nhận chỉ trích vì mặc áo có in cờ Nhật

Năm 2007, T.O.P xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với chiếc áo khoác có in cờ đế quốc Nhật. Đây là lá cờ được quân đội Nhật sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ 2. Và với nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, lá cờ này là một sự sỉ nhục quốc thể.

Thời gian đó Big Bang vẫn chưa đạt được đỉnh cao thành công, chính vì vậy scandal đã tạo sức uy hiếp lớn đến sự nghiệp của cả nhóm. Chủ tịch YG là Yang Hyun Suk đã phải đứng ra xin lỗi vì sự cố này.

VIXX – Vướn phải scandal chỉ vì vô tình đội chiếc mũ có in cờ Nhật

Trong khi ghi hình cho chương trình “VIXX TV” được quay tại Nhật Bản, các chàng trai nhóm nhạc này đã đội một chiếc mũ hóa trang có hình lá cờ mặt trời mọc. Sự cố này đã dấy lên một cuộc tẩy chay chương trình cũng như sự thiếu hiểu biết của các thành viên VIXX.

Ngoài ra cũng có nhiều idol bị dính “đạn” từ cư dân mạng khi diện những chiếc áo thun có in những dòng chữ tiếng Anh nhạy cảm.

INFINITE’s Sunggyu với chiếc áo có dòng chữ “Fuck Off” lộ liễu

Onew (SHINee)

Ngân Hoàng - Hoàn Vũ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/idol-kpop-va-nhung-lan-bi-nem-da-ta-toi-vi-dinh-phot-voi-slogan-tren-trang-phuc-4140843.html