ICJ bác đơn kiện Ấn Độ, Pakistan và Anh của đảo quốc Marshall

Ngày 5/10, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã bác đơn kiện của đảo quốc Marshall đối với các cường quốc hạt nhân trên thế giới, theo đó buộc họ phải làm nhiều hơn để giải trừ quân bị.

Mỹ tiến hành vụ thử hạt nhân rộng trên quần đảo Marshall. (Nguồn: Getty Images)

Reuters và AFP đưa tin, ngày 5/10, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã bác đơn kiện của đảo quốc Marshall đối với các cường quốc hạt nhân trên thế giới, theo đó buộc họ phải làm nhiều hơn để giải trừ quân bị.

Trong phán quyết lần đầu tiên được ICJ đưa ra về vụ Marshall kiện Ấn Độ, tòa này tuyên bố chấp nhận lý lẽ của Ấn Độ rằng ICJ không có quyền xét xử trong vụ kiện.

Tòa cũng đưa ra phán quyết tượng tự trong vụ Marshall kiện Anh và Pakistan do "không dừng cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân."

Đảo quốc Marshall, có dân số 53.000 người này, từng là nơi Mỹ dùng để tiến hành hàng chục cuộc thử nghiệm bom nguyên tử sau cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.

Marshall cho rằng các cường quốc hạt nhân đã không tuân thủ đầy đủ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân có hiệu lực năm 1970./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/icj-bac-don-kien-an-do-pakistan-va-anh-cua-dao-quoc-marshall/409447.vnp