Iceland mất 750 km2 diện tích sông băng trong 20 năm

Theo một nghiên cứu công bố ngày 31/5, các dòng sông băng tại Iceland trong 20 năm qua đã mất đi diện tích 750 km2, tương ứng 7% diện tích bề mặt sông băng.

Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu - điều mà thế giới đang nỗ lực kiềm chế thông qua một loạt chiến lược thúc đẩy năng lượng sạch, hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch,... để giảm khí thải carbon.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Jokull của Iceland cho biết diện tích các dòng sông băng tại Iceland tương đương 10% diện tích đất liền của quốc gia châu Âu này. Tuy nhiên, nhiệt độ Trái Đất không ngừng ấm lên đã khiến diện tích bề mặt băng tại nước này trong năm 2019 giảm xuống còn 10.400 km2.

H.A

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/iceland-mat-750-km2-dien-tich-song-bang-trong-20-nam-5642697.html