ICD thách thức: 'Tôi muốn đấu với Chị Cả - một người chơi vần rất tốt và tôi gieo vần cũng không tồi'

Sau vòng Collaborations King Of Rap đánh bại GTM, ICD mong muốn được đấu với Chị Cả để chứng minh khả năng 'chơi vần' không tồi của mình.

Trải qua các phần thi đầy cam go và khốc liệt củaKing Of Rap 2020, giờ đây trong những vòng loại cuối cùng, ICD trở nên đầy tự tin và bản lĩnh khi chia sẻ về cuộc thi, bản thân và đối thủ.

- Cảm nhận của ICD như thế nào về vòng Collaborations kết hợp với Bùi Lan Hương và chạm trán GTM?

- Quả thật, đây là màn thi đấu vô cùng thú vị, sáng tạo. Trong 1 trận đấu, hai người thể hiện chung một bài nhạc, chắc chắn sẽ có sự chênh lệch về khả năng, sự sáng tạo và thật sự khó để cả hai bứt phá và tạo điểm nhấn riêng. Tôi cảm thấy vui và có đôi chút hồi hộp vì được trình diễn cùng với một ca sĩ chuyên nghiệp, điều hiếm có đối với những nghệ sĩ Underground.

- Bạn đánh giá như thế nào về đối thủ GTM?

- Bạn đánh giá như thế nào về đối thủ GTM?

- Tôi nhận thấy bản thân GTM có khá nhiều điểm lợi như tính sáng tạo, trình diễn thật sự hay cộng với những bước nhảy tràn đầy năng lượng. Với tôi, GTM là một cậu em rất tốt và tất cả mọi người đều yêu quý em. Tuy GTM chưa phải là một nghệ sĩ lớn nhưng tôi thật sự có thể cảm nhận được tính nghệ sĩ toát ra từ bên trong của GTM, đó cũng là lý do tôi cảm thấy rất vui khi có thể hợp tác cùng nhau trong tiết mục lần này.

Bản thân tôi tuy có thể không có những bước nhảy mềm dẻo như GTM nhưng tôi cũng sẽ có nguồn năng lượng mạnh mẽ của riêng mình thông qua những bước dậm chân, nhấc tay khỏe khoắn.

- ICD đã phải thay đổi như thế nào khi đi từ Rap diss đến Rap trình diễn trên sân khấu King Of Rap?

- Chúng ta hãy xem Rap trình diễn như một trận võ, mỗi cú quyền tung ra trên nhà đài sẽ khác hoàn toàn so với một trận Battle Underground hoặc trên vỉa hè. Ngôn từ sử dụng phải sạch hơn, dễ hiểu hơn và mang tính vui nhộn nhiều hơn. Với tôi dù là trên sân khấu hay ở trong trận Battle Underground thì những bài hát của tôi đều có ý nghĩa nên dù có rào cản ngôn ngữ trong bài nhạc đi nữa thì tôi tin mình vẫn sẽ làm tốt.

- Trong phần trình diễn lần này, chất riêng và cá tính riêng của ICD được thể hiện và lồng ghép như thế nào khi hợp tác cùng ca sĩ Bùi Lan Hương?

- Nếu ví von chất riêng là cơ thể thì bài hát của chị Bùi Lan Hương là bộ vest được may đo vừa vặn cho tôi. Tôi luôn làm nhạc mà có thể truyền tải được thông điệp, chạm được đến trái tim khán giả nên với một bài nhạc như vậy, được phối lại đầy năng lượng, dữ dội, cùng với thanh âm da diết của các nhạc cụ dây, tôi nghĩ mình sẽ truyền tải được một cách trọn vẹn nhất. Đó cũng là chất riêng mà tôi hướng đến từ trước khi tham gia chương trình và cho đến tận bây giờ.

- Thế mạnh của ICD trong tiết mục lần này là gì?

- Tôi nghĩ đó là về mặt lyric, tôi cảm thấy khá tự tin về điều này. Tôi ít khi thổi hồn cảm xúc vào bài nhạc mà sẽ biến bài nhạc của mình thành một giỏ hàng để người nghe có thể đặt cảm xúc của họ vào trong đó. Tôi mong rằng thế mạnh này của bản thân có thể công phá được khán giả, đánh động đến những trái tim đang cảm thấy cô đơn.

- Trong phần thi này, các HLV đã có hỗ trợ gì cho ICD và GTM?

- Đầu tiên về GTM với đầy tinh thần hợp tác và dù là đối thủ, chúng tôi vẫn muốn bài hát lần này phải thật sự hay và ý nghĩa nên chúng tôi đã kết hợp rất thuận lợi. Anh Datmaniac đã giúp tôi chỉnh sửa phần lời cũng như góp ý cho tôi rất nhiều nhưng không bắt tôi phải theo anh, mà chỉ hướng dẫn những kỹ thuật hát cũng như chọn lời sao cho phù hợp và chọn những gì tôi thấy thoải mái nhất.

- So với những tiết mục khác trong vòng Collaborations, ICD nghĩ như thế nào về độ khó trong phần thi của mình?

- Tôi nghĩ đây là một bài nhạc nội tâm nhưng yếu tố để tạo nên viral đó chính là sự vui nhộn. Thế nên, đây sẽ là một hạn chế. Tiếp đến, bài nhạc này mang tính trừu tượng khá cao nên đó cũng là một điểm khó. Tuy nhiên, tôi tin rằng mọi người sau khi nghe được bài nhạc này sẽ cảm thấy đồng cảm và hoài niệm.

- Nếu có thể được lựa chọn thể loại cũng như bài hát để trình diễn, ICD sẽ chọn phong cách nào?

- Thật sự tôi đã có nghĩ đến những bài nhạc vui vẻ hơn như Vũ điệu cồng chiêng của Tóc Tiên, Bống bống bang bang của 365Band. Tôi yêu Rap và thích tất cả các dòng nhạc nên đối với tôi dù là thể loại màu sắc âm nhạc nào đi chăng nữa tôi tin mình cũng có thể chinh phục được.

- Nếu không phải là GTM, bạn sẽ muốn đấu với thí sinh nào trong vòng thi này?

- Tôi có người mình muốn đấu nhưng không phải trong vòng thi này. Nếu có thể, tôi thật sự muốn đấu với Chị Cả vì Chị Cả là một người chơi vần rất tốt và bản thân tôi gieo vần cũng không tồi. Tôi rất muốn có một cuộc đua vần. Chị Cả cũng có thể xem đây là một lời thách thức.

- Cảm ơn những chia sẻ thú vị của ICD.

Phước Xuyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/icd-thach-thuc-muon-dau-voi-chi-ca-tai-king-of-rap-2020-vi-ly-do-nay-20201012101045041.html