Ibrahimovic trở lại ĐT Thụy Điển sau 5 năm, sẵn sàng dự EURO 2020

Zlatan Ibrahimovic đã rút lại quyết định chia tay ĐT Thụy Điển và được gọi tập trung cho lần hội quân sắp tới của các chiến binh Viking chuẩn bị cho những trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2022.

Hồi năm 2016, khi cảm thấy đã cống hiến đủ cho màu áo quốc gia, Ibrahimovic đã nói lời giã từ ĐT Thụy Điển. Tuy nhiên, phụ thuộc vào phong độ trong những năm qua, Ibra cảm thấy mình vẫn còn rất khỏe nên nhiều lần bắn tín hiệu muốn được quay lại.

Ở thời điểm hiện tại, dù đã 39 tuổi, Ibrahimovic vẫn đang là trụ cột của Milan, cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch ở cả Serie A và Europa League. Nếu không phải vì chấn thương, Ibrahimovic đã có thể nâng tổng thành tích của mình lên cao hơn con số 16 bàn sau 21 trận trên mọi đấu trường cho Milan.

Chính việc Ibrahimovic đang có phong độ cao cũng như ĐT Thụy Điển khan hiếm ngôi sao trên hàng tiền đạo khiến HLV Janne Andersson mở toang cánh cửa trở lại cho Zlatan sau 5 năm vắng bóng.

"Lý do đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, Ibra là một cầu thủ xuất sắc, người giỏi nhất chúng tôi có tại Thụy Điển", Andersson chia sẻ. "Cùng với đó, thật thú vị là bản thân anh ấy cũng muốn quay lại. Ngoài những khả năng trên sân, kinh nghiệm phong phú của Ibra cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng".

Trên trang cá nhân, Ibra cũng "khoe" sự trở lại của mình ở cấp độ ĐTQG theo cách rất riêng với tấm hình trong màu áo ĐT Thụy Điển cùng chú thích: "Sự trở lại của Chúa".

Ibra ra mắt ĐT Thụy Điển vào năm 2001 và cho đến lần "chia tay" đầu tiên, anh đã thi đấu 116 trận và ghi 62 bàn - trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội bóng. Hành trình trở lại của Ibra sẽ bắt đầu với 2 trận đấu gặp Georgia và Kosovo.

Danh sách triệu tập của ĐT Thụy Điển

Danh sách triệu tập của ĐT Thụy Điển

Theo Bóng đá +

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202103/ibrahimovic-tro-lai-dt-thuy-dien-sau-5-nam-san-sang-du-euro-2020-2525342/