IBM bỏ 34 tỷ USD thâu tóm Red Hat: Mở ra triển vọng gì?

TGTTO IBM bỏ 34 tỷ USD thâu tóm Red Hat được xem là thương vụ mua bán-sát nhập quan trọng nhất trong làng công nghệ thế giới trong năm 2018.

Sáng 29/10, IBM Việt Nam đã phát đi thông tin cho biết, tập đoàn IBM và Red Hat, nhà cung cấp phần mềm đám mây nguồn mở số 1 thế giới, đã công bố hai công ty vừa đạt được một thỏa thuận cam kết, theo đó IBM sẽ mua lại tất cả các cổ phần phổ thông đang lưu hành của Red Hat với giá 190 USD/cổ phiếu dưới dạng tiền mặt, tương đương với tổng giá trị khoảng 34 tỷ USD.

Điện toán đám mây và cuộc đua tỷ đô

Thương vụ “thâu tóm” trên được giới chuyên môn đánh giá là thương vụ mua bán-sát nhập quan trọng nhất trong làng công nghệ thế giới trong năm 2018, bởi, không chỉ ở quy mô của giá trị hợp đồng mà còn là cuộc đua giữa các đại gia công nghệ trong lĩnh vực điện toán đám mây.

Hãng tin Reuters cho biết đây là vụ thâu tóm lớn nhất từ trước đến nay của IBMm, đồng thời việc IBM thâu tóm Red Hat sẽ giúp hãng cạnh tranh tốt hơn với Amazon, Alphabet, Dell và Microsoft trong lĩnh vực đám mây đang tăng trưởng nhanh chóng.

Điều này cũng phản ánh mức độc cạnh tranh khốc liệt của các ông ty công nghệ khi đang dựa vào các vụ thâu tóm để gia tăng quy mô và cải thiện sức cạnh tranh. Tiêu biểu như cuối năm 2015, Dell đã mua lại công ty lưu trữ dữ liệu EMC với giá 67 tỷ USD. Hay năm nay, Microsoft cũng đã mua lại nền tảng phần mềm mã nguồn mở GitHub với giá 7,5 tỷ USD. Hãng sản xuất con chip Broadcom thâu tóm công ty phần mềm CA Inc với giá gần 19 tỷ USD. Adobe mua hãng phần mềm marketig Marketo với giá gần 5 tỷ USD.

Trong tài liệu được IBM Việt Nam phát đi sáng nay, dẫn phát biểu của bà Ginni Rometty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của IBM, cho biết, việc mua lại Red Hat là một thương vụ mang tính thay đổi cuộc chơi, sẽ thay đổi hoàn toàn mọi thứ liên quan đến thị trường điện toán đám mây.

Khi thương vụ hoàn tất, Red Hat sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi Jim Whitehurst và đội ngũ quản lý hiện tại của Red Hat.

“IBM sẽ trở thành nhà cung cấp đám mây lai số 1 thế giới, cung cấp cho các doanh nghiệp giải pháp đám mây mở duy nhất để khai phóng toàn bộ giá trị của đám mây doanh nghiệp”, bà Ginni Rometty, nói.

Theo bà Ginni Rometty, hầu hết các công ty hiện nay mới chỉ đưa được 20% hoạt động lên điện toán đám mây, chủ yếu là đi thuê năng lượng điện toán để cắt giảm chi phí. 80% tiếp theo sẽ là việc khai phóng giá trị kinh doanh thực và thúc đẩy tăng trưởng. Đây là chương tiếp theo của điện toán đám mây. Do đó đòi hỏi phải chuyển các ứng dụng kinh doanh sang đám mây lai, trích xuất nhiều dữ liệu hơn và tối ưu hóa mọi phần của doanh nghiệp, từ chuỗi cung ứng đến bán hàng.

Trong khi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Red Hat Jim Whitehurst, cho rằng, việc gia nhập lực lượng với IBM sẽ mang lại cho Red Hat một quy mô lớn hơn, các nguồn lực và các năng lực để đẩy nhanh tác động của nguồn mở trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số, và mang Red Hat đến một đối tượng rộng lớn hơn.

Hiện tại, nhiều nghiên cứu cho thấy, 80% khối lượng công việc kinh doanh vẫn chưa chuyển lên đám mây, chủ yếu là do tính chất độc quyền của thị trường điện toán đám mây ngày nay. Điều này ngăn cản tính di động của dữ liệu và ứng dụng trên nhiều đám mây, ảnh hưởng đến bảo mật dữ liệu trong môi trường nhiều đám mây và gây khó khăn trong việc quản lý đám mây một cách nhất quán.

Hướng đi của IBM sau thương vụ 34 tỷ USD

Theo IBM, thương vụ trên sẽ đưa các nhà cung cấp đám mây lai tốt nhất thế giới lại gần nhau, và sẽ cho phép các công ty dịch chuyển an toàn tất cả các ứng dụng kinh doanh lên đám mây, bởi IBM và Red Hat hiện đang có thế mạnh để giải quyết và thúc đẩy việc áp dụng nhiều đám mây lai. Do vậy, khi hai công ty hợp nhất sẽ giúp khách hàng tạo ra các ứng dụng doanh nghiệp từ đám mây nhanh hơn, mang lại khả năng di động và bảo mật dữ liệu và ứng dụng cao hơn trên nhiều đám mây công cộng và đám mây riêng, với một hệ thống quản lý đám mây nhất quán.

Hai công ty này cũng sẽ phát huy thế mạnh dẫn đầu trong các công nghệ chủ chốt, như Linux, container, Kubernetes, công nghệ quản lý đa đám mây, và công nghệ quản lý và tự động hóa đám mây.

Trên thực tế, IBM và Red Hat đã có mối quan hệ hợp tác từ 20 năm nay, theo IBM. Theo đó, IBM là đơn vị hỗ trợ cho Linux từ những ngày đầu tiên, hợp tác với Red Hat để giúp phát triển và mở rộng Linux cấp doanh nghiệp, và gần đây nhất là đưa các giải pháp đám mây Kubernetes và đám mây lai hybrid cloud cho khách hàng.

Những đổi mới, sáng tạo này đã trở thành công nghệ cốt lõi trong hoạt động kinh doanh điện toán đám mây lai trị giá 19 tỷ USD của IBM, theo IBM.

"Công bố hôm nay là bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác lâu dài của chúng tôi", bà Ginni Rometty nói, theo thông cáo được IBM Việt Nam phát đi, và đồng thời cho biết, hồi tháng 5 vừa qua, hai công ty cũng đã công bố hợp tác trong lĩnh vực đám mây lai, và đó là tiền thân quan trọng trong hành trình của IBM và Red Hat ngày hôm nay.

Theo IBM, sau thương vụ trên, hãng sẽ vẫn giữ nguyên cơ chế quản trị mở mà Red Hat đã cam kết, các đóng góp nguồn mở, mức độ tham gia vào cộng đồng nguồn mở và mô hình phát triển của Red Hat, và sẽ tiếp tục bồi dưỡng hệ sinh thái phát triển rộng rãi của Red Hat. Ngoài ra, IBM và Red Hat sẽ vẫn giữ vững cam kết thúc đẩy sự tự do của nguồn mở, thông qua những nỗ lực như Patent Promise, GPL Cooperation Commitment, Open Invention Network và LOT Network.

IBM và Red Hat cũng sẽ tiếp tục xây dựng và tăng cường các mối quan hệ đối tác Red Hat, bao gồm quan hệ với những nhà cung cấp đám mây lớn, như Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba và nhiều hơn nữa, ngoài IBM Cloud. Đồng thời, Red Hat sẽ được hưởng lợi từ công nghệ đám mây lai và quy mô công nghệ thông tin dành cho doanh nghiệp của IBM trong việc giúp mở rộng danh mục đầu tư công nghệ nguồn mở của Red Hat cho các doanh nghiệp trên toàn cầu.

Đồng thời, khi thương vụ hoàn tất, Red Hat sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi Jim Whitehurst và đội ngũ quản lý hiện tại của Red Hat. Jim Whitehurst cũng sẽ tham gia đội ngũ quản lý cấp cao của IBM và báo cáo trực tiếp lên Ginni Rometty. IBM dự định giữ nguyên trụ sở, cơ sở vật chất, thương hiệu và các tập quán của Red Hat.

TRUNG ĐỨC

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/ibm-bo-34-ty-usd-thau-tom-red-hat-mo-ra-trien-vong-gi-16441.html