IAEA: Việc hồi sinh JCPOA phải đợi chính phủ mới của Iran

Vòng đàm phán thứ 6 về việc hồi sinh Thỏa thuận hạt nhân Iran, giữa các cường quốc thế giới và Tehran, đã được nối lại hôm 12/6 nhằm làm cầu nối giữa Mỹ và Iran để đưa hai nước trở lại thỏa thuận này.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi phát biểu trong cuộc họp báo tại Vienna, Áo, ngày 24/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi phát biểu trong cuộc họp báo tại Vienna, Áo, ngày 24/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), sẽ phải đợi sau khi Iran thành lập chính phủ mới.

Đây là nhận định được Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo La Repubblica của Italy ngày 16/6.

Ông Grossi nêu rõ: "Tại thời điểm này, việc đợi chính phủ mới của Iran là cần thiết." Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Iran, dự kiến sẽ diễn ra ngày 18/6 tới.

Theo kế hoạch, đương kim Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 3/8 tới và Iran sẽ có chính phủ mới vào giữa tháng 8/2021.

Vòng đàm phán thứ 6 về việc hồi sinh JCPOA, giữa các cường quốc thế giới và Tehran, đã được nối lại tại Vienna (Áo) hôm 12/6. IAEA không tham gia trực tiếp quá trình đàm phán này.

Tổng Giám đốc IAEA cho biết các cuộc thảo luận đã diễn ra trong nhiều tuần "đã giải quyết được các câu hỏi kỹ thuật rất phức tạp và tinh vi, nhưng điều cần thiết là quyết tâm chính trị của các bên."

Kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden lại muốn khôi phục những giới hạn hạt nhân trong thỏa thuận với Iran và nếu có thể thì mở rộng hơn.

Các cuộc đàm phán diễn ra tại Vienna của Ủy ban chung giám sát JCPOA, khởi động từ tháng 4 vừa qua, với sự tham gia của Iran, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức và Liên minh châu Âu (EU), nhằm làm cầu nối giữa Tehran và Washington để đưa cả hai nước trở lại tuân thủ thỏa thuận.

JCPOA quy định Iran làm giàu urani ở mức độ 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 90% có thể tạo ra vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt Iran hồi năm 2018, Tehran đã dần thu hẹp các cam kết của mình trong thỏa thuận./.

Ngọc Hà (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iaea-viec-hoi-sinh-jcpoa-phai-doi-chinh-phu-moi-cua-iran/720462.vnp