IAEA sẽ nhóm họp khẩn cấp về chương trình hạt nhân của Iran vào ngày 10/7

Ngày 5/7, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc (LHQ) thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về chương trình hạt nhân của Iran vào ngày 10/7 tới.

IAEA sẽ nhóm họp khẩn cấp vào ngày 10/7. (Nguồn: Reuters)

Động thái diễn ra vài ngày sau khi Tehran phá vỡ một trong những giới hạn được vạch ra trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc trên thế giới.

Người phát ngôn của IAEA cho biết, cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA, theo yêu cầu của Mỹ, sẽ được tổ chức vào lúc 14h 30 phút ngày 10/7.

Trước đó, phái bộ của Mỹ tại Vienna (Áo) tuyên bố rằng, Đại sứ Mỹ tại Các tổ chức Quốc tế Jackie Wolcott đã yêu cầu một cuộc họp đặc biệt nhằm thảo luận về việc Iran vượt quá giới hạn lượng urani được làm giàu mà Tehran được phép dự trữ.

Hồi đầu tuần này, IAEA xác nhận rằng, Iran đã vượt qua giới hạn 300 kg kho dự trữ uranium được làm giàu quy định trong Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA - tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015".

Tuyên bố của Mỹ cho rằng, thông tin này "gây quan ngại".

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iaea-se-nhom-hop-khan-cap-ve-chuong-trinh-hat-nhan-cua-iran-vao-ngay-107-97095.html