I-ran và I-rắc ký nhiều thỏa thuận hợp tác

Theo TTXVN và tin nước ngoài, tại thủ đô Tê-hê-ran, I-ran và I-rắc kết thúc Kỳ họp lần thứ tư Ủy ban Hợp tác kinh tế chung. Các đại diện hai nước ký một số bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực. Hai bên nhất trí thành lập bốn ủy ban đặc biệt về hợp tác dịch vụ kỹ thuật - công nghệ, lãnh sự, tiền tệ - ngân hàng và thương mại.

Theo TTXVN và tin nước ngoài, tại thủ đô Tê-hê-ran, I-ran và I-rắc kết thúc Kỳ họp lần thứ tư Ủy ban Hợp tác kinh tế chung. Các đại diện hai nước ký một số bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực. Hai bên nhất trí thành lập bốn ủy ban đặc biệt về hợp tác dịch vụ kỹ thuật - công nghệ, lãnh sự, tiền tệ - ngân hàng và thương mại.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đã nhận được thông báo từ I-ran về việc nước này đang đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm từ u-ra-ni, nhằm cung cấp nhiên liệu cải tiến cho một lò phản ứng phục vụ nghiên cứu. Theo đó, trong giai đoạn đầu tiên, u-ra-ni tự nhiên được sử dụng để sản xuất kim loại u-ra-ni, vốn được cho là có thể được sử dụng trong chế tạo vũ khí hạt nhân.

Ngày 13-1, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba cá nhân và 16 thực thể I-ran. Trong đó, hai quỹ do Ðại giáo chủ I-ran A.Kha-mê-nây kiểm soát và các chi nhánh của hai quỹ này bị nêu tên trong "danh sách đen" của Oa-sinh-tơn.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, không có bằng chứng về mối quan hệ giữa I-ran với mạng lưới khủng bố An Kê-đa. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo nói rằng, I-ran đã trở thành "căn cứ địa mới" của An Kê-đa. Bộ trưởng Ngoại giao I-ran G.Da-ríp đã bác bỏ tuyên bố của người đồng cấp Mỹ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/i-ran-va-i-rac-ky-nhieu-thoa-thuan-hop-tac-631830/