I-ran ghi nhận 43 trường hợp tử vong do Covid-19

Trong vòng 24 giờ qua, I-ran đã có thêm 9 trường hợp tử vong do nhiễm Covid-19, trong đó có một nghị sĩ.

Iran đã có 593 trường hợp được xác định nhiễm COVID-19. (Ảnh: Reuters).

Iran đã có 593 trường hợp được xác định nhiễm COVID-19. (Ảnh: Reuters).

Bộ Y tế I-ran cho biết, tính đến chiều 29/2, số ca tử vong do Covid-19 đã lên 43 trường hợp. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 24 giờ qua, nước này đã có thêm 9 ca tử vong.

Ông Kianush Jahanpur, người phát ngôn Bộ Y tế I-ran cũng cho biết hiện Iran đã ghi nhận 593 ca nhiễm Covid-19, tăng 205 trường hợp so với một ngày trước đó. Iran hiện là nước có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất ngoài Trung Quốc đại lục.

Một số quan chức cao cấp của Iran đã nhiễm bệnh, trong đó có một phó thủ tướng, thứ trưởng Bộ trưởng Y tế và 5 nghị sĩ.

The Independent dẫn thông tin từ hãng ISNA (Iran) cho biết, nghị sĩ Mohammad Ali Ramazani Dastak tử vong vào sáng nay (29/2). Ông nhập viện vài ngày trước do xuất hiện các triệu chứng cúm.

Iran đã ra lệnh đóng cửa các trường học cho đến ngày 3/3. Chính phủ cũng tuyên bố kéo dài thời gian đóng cửa các trường đại học, đồng thời cấm tổ chức các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao trong một tuần.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/i-ran-ghi-nhan-43-truong-hop-tu-vong-do-covid-19-100987.html