Ì ạch dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ

Dự án đầu tư Làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (TNLNTM) triển khai tại H. Nam Giang, Quảng Nam được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phê duyệt ngày 25-10-2012 nhằm tạo nơi ở, điều kiện sản xuất ổn định cho 100 hộ gia đình thanh niên địa phương. Theo đó, Làng TNLN TM dự kiến được hoàn thành, đưa vào sử dụng vào đầu quý IV-2017. Theo hồ sơ, địa điểm xây dựng dự án Làng TNLNTM được xây dựng tại khu vực thôn Mực, TT Thạnh Mỹ, nằm sát với mặt đường Đông Trường Sơn có tổng vốn đầu tư là 44.600.200.000 đồng, gồm các hạng mục: xây dựng 2.223m đường giao thông bê-tông, hệ thống điện sinh hoạt với 1 trạm biến áp 250KV, hệ thống cấp nước sinh hoạt và sản xuất, khu nhà trung tâm gồm nhà làm việc BQL dự án và nhà sinh hoạt cộng đồng, khai hoang 355 ha đất sản xuất, 420 ha đất trồng cây ăn quả..., khoanh nuôi 448ha rừng tự nhiên, trồng mới 150 ha rừng... đảm bảo điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế cho 100 hộ thanh niên ở các vùng biên giới, các xã đặc biệt khó khăn.

Cảnh đìu hiu lại Làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (Ảnh chụp vào ngày 8-4-2018).

Dự án có quy mô lớn, mang cơ hội "đổi đời" cho nhiều gia đình thanh niên là người dân tộc Cơ-Tu tại địa phương H. Nam Giang. Thế nhưng, hơn 7 năm xây dựng công trình vẫn còn nhiều hạng mục dang dở, chưa hoàn thành. Đầu tháng 4-2018, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có mặt tại Làng TNLNTM. Mới hơn 8 giờ sáng nhưng trong làng không một bóng người. Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, tuyến đường giao thông được san ủi, đổ bê-tông nhiều đoạn vẫn còn dang dở, hệ thống cống thoát nước được thi công vừa xong nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp. Chơ vơ trên đỉnh đồi là hai bể chứa nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt thi công chưa hoàn chỉnh nên nguồn nước cứ vô tư chảy lênh láng trên mặt đất, tràn xuống cống thoát nước. Mấy chục ngàn viên gạch nằm trơ trên mặt đất nhưng chẳng thấy bóng dáng của công nhân xây dựng. Đặc biệt, dù một số trụ đã được dựng, dây điện đã kéo nhưng chưa thể đấu nối với nguồn nên Làng TNLNTM chưa được cung cấp ánh sáng từ điện lưới quốc gia. Trao đổi cùng chúng tôi, anh A Lăng Trượp- Bí thư Huyện đoàn Nam Giang, cho biết: Theo kế hoạch, Làng TNLNTM sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Vì thế, năm 2017 Đoàn Thanh niên H. Nam Giang đã bố trí cho 20 hộ thanh niên vào định cư. Nhưng do chưa có điện, hệ thống nước chưa hoàn chỉnh... nên cuộc sống 20 hộ dân gặp muôn vàn những khó khăn. Theo kế hoạch năm 2018 sẽ bố trí tiếp 30 hộ nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Vì sao hệ thống điện lưới, điện dân dụng tại Làng TNLNTM chưa được thi công hoàn chỉnh? Theo ông Trần Văn Mật- Giám đốc Cty CP Xây dựng- Thương mại-Dịch vụ Thanh niên xung phong Quảng Nam: "Đơn vị đã trúng thầu thi công hạng mục điện, nước sinh hoạt. Hệ thống cấp, thoát nước đã xây dựng gần như hoàn chỉnh. Riêng công trình điện không thể thực hiện việc cấp điện đến từng hộ dân vì hồ sơ thiết kế bị thay đổi nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, đơn vị không thể tiếp tục thi công".

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, Làng TNLNTM sử dụng khai hoang 355 ha đất sản xuất, 420 ha đất trồng cây và 30,5 ha dành cho đất ở, đất công cộng... phải san ủi nhưng đến thời điểm hiện tại do thiếu vốn nên mới khai hoang được hơn 50 ha. Nhiều công trình được các nhà tài trợ đầu tư hàng trăm triệu đồng nhằm giúp các gia đình thanh niên có điều kiện phát triển sản xuất, thay đổi cuộc sống, như: trồng Sâm Ba Kích, Chuối... cũng chỉ được thực hiện theo kiểu nửa vời không mang hiệu quả kinh tế. Một bất cập khác là Làng TNLNTM được xây dựng trên độ cao hàng chục mét so với mặt bằng chung nên khi thời tiết vào mùa khô, khí hậu rất nắng nóng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân.

Với những gì đã chứng kiến tại hiện trường, cho thấy dự án Làng TNLNTM diễn ra hết sức ì ạch. Sự chậm trễ này đã ảnh hưởng đến việc sắp xếp, tiếp nhận 100 hộ gia đình thanh niên vào làng định cư như chủ trương ban đầu đề ra nhằm mục đích phát triển kinh tế theo mô hình vườn- rừng, bảo vệ an ninh quốc phòng trên tuyến đường Đông Trường Sơn. Mong rằng, các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa để Làng TNLNTM sớm hoàn thành như mục tiêu đề ra và không để dự án mang tính chiến lược này bị "phá sản" như Làng TNLN A Sờ tại H. Đông Giang trước đây.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_181634_i-a-ch-du-a-n-la-ng-thanh-nien-la-p-nghie-p-tha.aspx