Đại gia sở hữu công ty nghìn tỷ nhưng lấy vợ chỉ có 4 mâm cỗ, váy cưới 3 triệu đồng

Đám cưới của vị đại gia sở hữu gia sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng chỉ có 30 vị khách, không tiệc tùng, không sơn hào hải vị,... tất cả đều diễn ra vô cùng tiết kiệm, khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng.

Thông thường, trong ngày lễ trọng đại của cả 1 đời người, nhiều gia đình có điều kiện sẽ tổ chức tiệc cưới thật sang trọng và không kém phần linh đình. Tuy nhiên, một gia đình hào môn tại Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi tổ chức đám cưới vô cùng giản đơn. Tuy nhiên, khi biết được nguyên nhân, mọi người đều tỏ ra khâm phục và ngưỡng mộ.

Cụ thể, đám cưới của chú rể Yan Xudong và cô dâu Zhang Qinfei đã diễn ra tại thị trấn Guanhaiwei, thuộc quận Từ Khê, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào tháng 1/2020. Đám cưới này được tổ chức và nhận được khá nhiều sự quan tâm từ mọi người sinh sống ở thị trấn. Bởi, vốn dĩ cả cô dâu và chú rể đều sinh ra trong gia đình giàu có và đầy quyền lực.

Được biết, chú rể có tên Yan Xudong là con trai duy nhất của Giám đốc điều hành của công ty Cixi Laote Electric Equipment Co., Ltd. Giá trị sản lượng hằng năm của công ty này lên đến hơn 200 triệu Nhân dân tệ (khoảng 684 tỷ đồng). Không chỉ "dựa hơi" vào bố, chú rể Yan Xudong cũng chính là 1 đại gia thực thụ. Kể từ năm 2015, chàng trai này đã tự thân thành lập 1 công ty riêng và đã tạo nên doanh thu khá lớn: 50 - 60 triệu USD (hơn 1,1 - gần 1,4 nghìn tỷ đồng).

Bên cạnh đó, cô dâu Zhang Qinfei cũng không kém cạnh. Cô gái này sinh ra trong 1 gia đình khá giả. Bản thân Zhang Qinfei cũng là một người xinh đẹp và tài năng. Cuộc hôn nhân của cả 2 được xem là rất xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối, ai ai cũng đều ủng hộ.

Ai ai cũng mặc định cho rằng, với sự giàu có của gia đình 2 bên, thế nên đám cưới của họ chắc hẳn sẽ diễn ra tại một nơi dầy sang trọng với hàng trăm khách mời. Thế nhưng, tất cả mọi suy đoán điều sai khi hôn lễ của cặp đôi diễn ra khá khiêm tốn. Tiệc cưới được tổ chức ở tại nhà, không có sân khấu lộng lẫy, cũng không có rượu xếp tầng. Cô dâu chỉ mặc chiếc váy cưới chưa đến 3,4 triệu đồng, còn chú rể mặc vest cũ. Tổng cộng trong buổi tiệc chỉ có 30 khách mời và 4 mâm cỗ. Ngay cả trên mâm cỗ cũng không hề có món ngon hay sơn hào hải vị đắt đỏ. Giá trị của mỗi mâm cỗ chỉ hơn 2,7 triệu đồng do một đầu bếp nấu tại nhà.

Trước tình huống như vậy, có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ và thắc mắc vì tại sao tiệc cưới của họ lại diễn ra như vậy? Để giải đáp tất cả, gia đình của cô dâu - chú rể đã phát biểu ngay ở cuối buổi tiệc cưới. Thì ra, tất cả mọi việc diễn ra đều có nguyên nhân cả. Bố mẹ của chú rể vốn dĩ xuất thân trong một gia đình nghèo khó, thế nên họ luôn trân trọng từng đồng tiền đã kiếm được.

Người bố luôn dạy chú rể cách sống không được xa hoa, lãng phí. Mặc dù giàu có, nhưng phải biết trân trọng và giúp đỡ mọi người xung quanh. Và thế là, không tổ chức hôn lễ xa hoa, rình rang, chú rể đã quyết định dùng toàn bộ chi phí tổ chức tiệc cưới để ủng hộ cho bà con nghèo trong vùng.

Cuối tiệc cưới, chú rể cùng bố đã vui vẻ ký vào bảng quyên góp toàn bộ số tiền chi phí tổ chức tiệc cưới để làm từ thiện tại 5 ngôi làng ở thị trấn. Mỗi làng sẽ nhận được từ 340 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, gia đình chú rể đã quyên góp được hơn 8,8 tỷ nghìn tỷ đồng. Ngoài công việc quyên góp tiền, trong những năm vừa qua, tại công ty, bố chú rể cũng đã tiến hành thành lập các đội tình nguyện để tham gia những chương trình thiện nguyện giúp đỡ người dân trong thị trấn.

CTV Trần Ngân/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/tinh-yeu-gia-dinh/dai-gia-so-huu-cong-ty-nghin-ty-nhung-lay-vo-chi-co-4-mam-co-vay-cuoi-3-trieu-dong-783205.vov