'Hy vọng tạo dựng thương hiệu Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội'

Theo BTC, đã có 500 phim được gửi tham gia Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V.

Bộ phim Shoplifters từng đoạt giải tại LHP Cannes 2017 có thể được trình chiếu tại LHP quốc tế Hà Nội 2018.

Sau 4 kỳ tổ chức, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V sẽ được tổ chức từ 27-31/10. Liên hoan nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, cũng như khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh. Đồng thời, tạo cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh Việt ra khu vực và thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua hình ảnh thủ đô Hà Nội.

Năm nay, Liên hoan có khẩu hiệu “Điện ảnh – Hội nhập và phát triển bền vững”, diễn ra với nhiều nét mới: “Tuyển chọn các bộ phim chưa từng dự thi tại các LHP quốc tế trong khu vực Châu Á. Ngoài ra, BTC cũng chọn nhiều những bộ phim Việt tham gia hơn trong các chương trình, hạng mục. Đặc biệt, các bộ phim tham dự chương trình Phim truyện Việt Nam đương đại sẽ có cơ hội được bình chọn giải “Phim truyện được yêu thích nhất”. Bên cạnh đó còn có 2 chùm phim tài liệu, khoa học và chùm phim hoạt hình Việt Nam.

Từ tháng 3/2018, Hội đồng sơ tuyển của LHP đã tuyển chọn từ hơn 500 phim truyện, phim ngắn của gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sẽ có các chương trình phim như Chương trình điện ảnh toàn cảnh, tiêu điểm điện ảnh, chương trình phim Việt Nam.

Trong buổi họp báo chiều ngày 23/8, Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Vương Duy Biên cho biết, năm nay, các tác phẩm gửi đến dự thi ngày càng nhiều hơn, nhiều nghệ sĩ có tiếng tăm ở Quốc tế cũng đến Việt Nam hơn. Ông bày tỏ kỳ vọng LHP có thể tạo dựng được thương hiệu riêng như nhiều LHP quốc tế.

Bà Ngô Phương Lan - Cụ trường Cục điện ảnh hào hứng chia sẻ về sự phát triển của LHP qua các kỳ. Nếu như ở LHP lần 1 nhất chỉ có 59 phim tham gia, lần 2 có 116 phim, lần thứ 3 tuyển chọn được 132 phim, lần thứ 4 tuyển chọn 146 phim thì trong lần thứ 5, đã có tới 500 phim đến từ 50 quốc gia trên thế giới gửi tham dự.

Cũng theo Cục trưởng Ngô Phương Lan, do năm nay không có bộ phim Việt nào là đặt hàng của Nhà nước (hoặc làm chưa kíp) nên sẽ bù lại bằng cách tuyển hiều hơn những phim Việt có chất lượng nghệ thuật từ các hãng phim tư nhân, được khán giả công nhận là phim điện ảnh thực sự.

Bà Lan cũng bày tỏ hy vọng LHP quốc tế Hà Nội sẽ thành một thương hiệu, dù còn khó khăn: "Các LHP quốc tế trên thế giới được tổ chức hàng năm. Nhưng ở Việt Nam làm 2 năm một lần nên rất khó thu hút và hâm nóng thương hiệu. Thứ nữa, Việt Nam cũng chưa có BTC chuyên nghiệp làm việc này", cục trưởng Cục điện ảnh bày tỏ.

Về vấn đề bản quyền các bộ phim được trình chiếu, bà Lan tâm sự: "Tất cả bản quyền của những bộ phim lớn vẫn rất đắt, gấp 2 lần so với các kỳ trước. Về việc mời các đạo diễn tên tuổi tham gia LHP năm nay, tôi nói với một người trong tiểu ban chọn phim: Nếu không mời được 4 người thì ít nhất phải giữ được 2 người trong top 4 đạo diễn nổi tiếng nhất của Iran".

Hiện tại, kinh phí dự trù cho LHP vẫn chưa đực ước tính nhưng theo BTC, sẽ có một phần là kinh phí của nhà nước và một phần là kinh phí xã hội hóa. Xã hội hóa thời điểm này khó khăn và ngân sách khó khăn nên sẽ làm chặt chẽ.

Trong khuôn khổ LHP quốc tế Hà Nội lần thứ V có nhiều hoạt động như: Chợ dự án phim, Trại sáng tác tài năng trẻ HANIFF 2018, Tọa đàm chủ đề “Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan”, “Kinh nghiệm thành công quốc tế của Điện ảnh Iran”, triển lãm “Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam”…

Về cơ cấu giải thưởng LHPQTHN lần thứ 5 gồm các hạng mục Phim dài xuất sắc; Phim ngắn xuất sắc; Đạo diễn phim truyện xuất sắc; Diễn viên nam, nữ chính xuất sắc nhất; Đạo diễn phim trẻ của phim ngắn (dưới 30 tuổi); Giải thưởng BGK cho phim truyện; Giải thưởng BGK cho phim ngắn; Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC); Giải phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất trong chương trình phim mới của Việt Nam.

Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) và được THTT trên kênh VTV1.

Hồ An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hy-vong-tao-dung-thuong-hieu-lien-hoan-phim-quoc-te-ha-noi-d269363.html