Hy vọng nhỏ nhoi

Tổng thống Donald Trump ngày 8-12 đã có lời cảm ơn gửi đến Iran vì cuộc đàm phán trao đổi tù nhân 'rất công bằng', vốn giúp dẫn đến quyết định phóng thích đối với học giả Mỹ Xiyue Wang, thuộc Đại học Princeton, bị giam giữ tại Iran và nhà khoa học Iran Massoud Solemani bị Washington bắt giữ.

Tổng thống Donald Trump ngày 8-12 đã có lời cảm ơn gửi đến Iran vì cuộc đàm phán trao đổi tù nhân “rất công bằng”, vốn giúp dẫn đến quyết định phóng thích đối với học giả Mỹ Xiyue Wang, thuộc Đại học Princeton, bị giam giữ tại Iran và nhà khoa học Iran Massoud Solemani bị Washington bắt giữ.

Trên Twitter, Tổng thống Mỹ khoe rằng, ông Wang bị bắt giữ dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama và “đã trở về dưới thời chính quyền Trump và gửi lời “Cảm ơn Iran về một cuộc đàm phán rất công bằng”. Trong một thông báo, ông chủ Nhà Trắng nêu rõ: “Sau hơn 3 năm bị giam giữ trong nhà tù tại Iran, Xiyue Wang đang trở về Mỹ”.

Thông báo của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố diễn ra hoạt động trao đổi tù nhân liên quan đến ông Wang và Soleimani. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng thông báo trên Twitter rằng, “rất vui khi Giáo sư Massoud Soleimani và ngài Xiyue Wang sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình”. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Zarif còn nhấn mạnh: “Vô cùng cảm ơn các bên tham gia, đặc biệt là chính phủ Thụy Sĩ” - quốc gia đại diện cho các lợi ích của Mỹ ở Iran.

Những phát biểu, những lời tung hô nhau được đưa ra trong bối cảnh rối ren và khủng hoảng giữa Mỹ và Iran thật sự là một tín hiệu tốt và mang lại hy vọng, một niềm tin lớn hơn giữa hai nước. Động thái này nên được nhìn nhận là một tín hiệu đầy hy vọng. Nó giúp Washington có quyền hy vọng sẽ dẫn đến khả năng phóng thích thêm các công dân của nước này đang bị Tehran giam giữ. Ngoài ra, đó là một tín hiệu cho thấy cả Mỹ và Iran đều có thiện chí đàm phán về những vấn đề khác, chẳng hạn như trọng tâm chủ chốt là thỏa thuận hạt nhân lịch sử đang có nguy cơ đổ vỡ.

Tuy nhiên, với lịch sử thù địch và thay đổi chóng mặt, dù đã có những tín hiệu tích cực hiếm hoi như thế này, vẫn còn quá sớm để nói về tương lai của mối quan hệ Mỹ - Iran. Việc trao đổi tù nhân cũng chỉ là hành động khá nhỏ trong một biển lớn bất đồng giữa hai nước.

Mỹ và Iran đã không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1980, và các mối quan hệ đã trở nên tồi tệ kể từ khi Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử, đưa ra biện pháp trừng phạt Iran từ tháng 5-2018. Cả hai thậm chí đi đến bờ vực đối đầu quân sự vào tháng 6 vừa qua khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ và ông Trump ra lệnh trả đũa trước khi hủy bỏ vào phút chót.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_217222_hy-vong-nho-nhoi.aspx