Hy vọng một thế giới yên bình

Đúng thời khắc 0 giờ ngày 1-1-2019 (giờ địa phương), bầu trời thành phố Sydney và Melbourne (Australia) bừng sáng với những sắc màu rực rỡ của màn trình diễn pháo hoa lớn kỷ lục đón mừng năm mới.

Màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục đón năm mới tại Sydney, Australia

Màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục đón năm mới tại Sydney, Australia

Người dân trên khắp thế giới hân hoan đón chào năm 2019 với hy vọng về một năm mới yên bình.

Bữa tiệc sắc màu

Tại Sydney, chương trình biểu diễn pháo hoa kéo dài 12 phút thắp sáng một góc trời. Theo giới chức thành phố, đây là màn pháo hoa lớn kỷ lục với nhiều hiệu ứng và màu sắc mới trên nền ca khúc (You Make Me Feel Like) A Natural Woman của nữ nghệ sĩ Aretha Franklin.

Các nhà tổ chức đã sử dụng 8,5 tấn pháo hoa để tạo nên 100.000 hiệu ứng đầy sắc màu. Cảnh sát Australia ước tính có hơn 1 triệu người tập trung tại cảng Sydney thưởng thức màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục này.

Trong khi đó, tại Melbourne, màn pháo hoa trình diễn ở khu vực trung tâm cùng với tiếng chúc mừng vang lên ở khắp nơi đã khiến không khí đón mừng năm mới tưng bừng, nô nức hơn bao giờ hết. 14 tấn pháo hoa đã được bố trí trên mặt đất và nóc của 22 tòa nhà tạo ra những hiệu ứng đặc biệt, trong đó có hiệu ứng rồng bay.

Trước đó, tại Auckland - thành phố lớn nhất của New Zealand, hàng chục ngàn người đã tập trung quanh tháp Sky Tower khi chương trình bắn pháo hoa được thực hiện trên mái của tòa nhà cao 328m này. Trong không khí đón mừng năm mới, hàng ngàn người đã đổ ra bãi biển và đường phố đón mừng khoảnh khắc giao thừa.

Do vị trí địa lý, Australia là một trong những nước đầu tiên đón năm mới 2019. Quốc đảo Kiribati, Samoa, Tonga và Kiribati là những nơi đón giao thừa sớm nhất thế giới (khoảng 17 giờ, giờ Việt Nam). Sau đó, người dân châu Á, châu Phi, châu Âu và sau cùng là châu Mỹ sẽ lần lượt chia tay năm 2018 để đón chào năm 2019.

Tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), một chương trình biểu diễn pháo hoa kéo dài 10 phút diễn ra tại Vịnh Victoria với số lượng người xem khoảng 300.000 người.

Trong khi đó, tại thủ đô Jakarta (Indonesia), khoảnh khắc giao thừa cũng là thời khắc hàng trăm đôi uyên ương kết tóc, se duyên trong một đám cưới tập thể.

Những tiếng chuông tại các đền thờ đồng loạt ngân vang đánh dấu thời khắc giao thừa là truyền thống lâu đời của Nhật Bản.

Tại Hàn Quốc, các đường phố tại thủ đô Seoul dự kiến sẽ kín người ngóng chờ tiếng chuông điểm thời khắc chuyển giao sang năm mới ở gần Tòa thị chính. Nhiều người cũng đã đến chùa cầu một năm mới bình an. Khoảng 10.000 người tham dự lễ gióng chuông hòa bình tại Imjingak, gần biên giới Triều Tiên.

Tại thủ đô Moscow của Nga, các chương trình lễ hội ánh sáng và hòa nhạc được tổ chức khắp các công viên trong thành phố, với hơn 1.000 sân băng được mở cửa đón chào người tham gia.

Nhiều chương trình mừng năm mới cũng đã được lên kế hoạch tại Berlin (Đức) và Paris (Pháp). Những tín đồ âm nhạc có thể đón mừng năm mới khi tham gia một lễ hội âm nhạc tại cổng Brandenburg (Đức).

Trong khi đó, chương trình biểu diễn pháo hoa kết hợp âm nhạc và ánh sáng sẽ thắp sáng Đại lộ Champs-Elysees với chủ đề Tình anh em.

Trong bối cảnh những người biểu tình Áo vàng tiếp tục huy động, an ninh được thắt chặt tại Paris. Hàng rào an ninh được dựng lên xung quanh các ngả dẫn vào đại lộ Champs-Elyseés cũng như các tụ điểm đông du khách, giao thông công cộng được kiểm tra nghiêm ngặt.

Nhiều thách thức

Trong thông điệp mừng năm mới, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh biến đổi khí hậu là mối đe dọa hiện hữu và cảnh báo đã đến lúc nắm bắt cơ hội tốt nhất cuối cùng.

Ông Guterres cũng lưu ý rằng sự không khoan nhượng, chia rẽ về địa chính trị và bất bình đẳng ngày càng gia tăng khắp thế giới. “Nhưng cũng có những lý do để hy vọng. Khi năm mới bắt đầu, chúng ta hãy kiên quyết đối mặt với những mối đe dọa, bảo vệ phẩm giá con người và cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn”, Tổng thư ký Guterres kêu gọi.

Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đề cập tới nhiều vấn đề từ biến đổi khí hậu, quy định di cư tới cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.

Đề cập tới châu Âu, bà Merkel tuyên bố Đức cam kết biến Liên minh châu Âu (EU) thành liên minh mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Về vấn đề Brexit, Thủ tướng Đức nhấn mạnh muốn duy trì quan hệ đối tác gần gũi với Anh bất chấp việc nước này rời khỏi EU.

Thủ tướng Merkel cũng kêu gọi người Đức tham gia các cuộc bầu cử châu Âu vào tháng 5-2019, bởi có như vậy EU mới tiếp tục là dự án hòa bình, thịnh vượng và an ninh.

Trong khi đó, từ châu Á, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết kinh tế Trung Quốc trong năm 2018 tiếp tục phát triển ở tốc độ hợp lý. Đời sống cũng như mức sống của người dân đang tiếp tục được cải thiện. Đồng thời cho rằng Trung Quốc sẽ đối mặt với cả cơ hội và thách thức trong năm 2019, do đó cần tới nỗ lực chung của tất cả người dân.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội mừng năm mới tại thủ đô Bangkok, Thái Lan

Tại Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long nhận định nền kinh tế toàn cầu trong năm tới tiềm ẩn nhiều bất ổn với các căng thẳng thương mại tiếp diễn khiến các thị trường tài chính thiếu đột phá và những dấu hiệu về tăng trưởng chững lại tại nhiều khu vực.

Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng rất được trông đợi bởi thông qua bài phát biểu này, cộng đồng quốc tế sẽ nắm được phần nào “ý tứ” của Bình Nhưỡng trong các vấn đề quan trọng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên; quan hệ với Mỹ, Hàn Quốc…

ĐỖ CAO (tổng hợp)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hy-vong-mot-the-gioi-yen-binh-568380.html