Hy vọng mong manh về thỏa thuận Anh - EU

Roi-tơ ngày 20-12 dẫn nguồn tin Chính phủ Anh cho biết, nước Anh sẽ hoàn thành tiến trình rời Liên hiệp châu Âu (EU) đúng hạn vào cuối năm nay mà không có thỏa thuận, trừ khi EU thay đổi đáng kể quan điểm. Theo nguồn tin, Anh cần một thỏa thuận đúng đắn, dựa trên các điều khoản tôn trọng những gì người dân Anh đã bỏ phiếu ủng hộ. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Anh M.Han-cốc nhắc lại lời kêu gọi EU rút lại 'yêu cầu vô lý' để hai bên có thể đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn hậu Brexit.

Roi-tơ ngày 20-12 dẫn nguồn tin Chính phủ Anh cho biết, nước Anh sẽ hoàn thành tiến trình rời Liên hiệp châu Âu (EU) đúng hạn vào cuối năm nay mà không có thỏa thuận, trừ khi EU thay đổi đáng kể quan điểm. Theo nguồn tin, Anh cần một thỏa thuận đúng đắn, dựa trên các điều khoản tôn trọng những gì người dân Anh đã bỏ phiếu ủng hộ. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Anh M.Han-cốc nhắc lại lời kêu gọi EU rút lại "yêu cầu vô lý" để hai bên có thể đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn hậu Brexit.

* EU cũng cho rằng, chỉ còn thời gian rất ngắn để EU và Anh có thể đạt thỏa thuận. Trưởng đoàn đàm phán EU M.Bác-ni-ê nhấn mạnh "chỉ còn vài giờ nữa để đi trên một lối hẹp hướng tới một thỏa thuận".

* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Ai-len X.Cô-ve-ni nhận định, EU và Anh khó đạt thỏa thuận trong 24 giờ tới và cuộc đàm phán có thể sụp đổ vì bế tắc liên quan quyền đánh bắt cá. Rất khó để các thành viên EU, như Ai-len, Pháp, Bỉ, Ðan Mạch và Hà Lan, ủng hộ một thỏa thuận vượt ra ngoài khuôn khổ đề xuất đang được đàm phán.

* Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Ðào Nha A.X.Xin-va lại tin rằng, Anh và EU vẫn có cơ hội đạt một thỏa thuận thương mại; đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ chặt chẽ giữa hai bên là cần thiết cho tương lai. Nếu không đạt thỏa thuận, hai bên phải giao dịch theo các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhưng không thể từ bỏ mối quan hệ EU - Anh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hy-vong-mong-manh-ve-thoa-thuan-anh-eu-628860/