Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý đàm phán về các tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải

Các quan chức Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tiến hành đàm phán về tranh chấp tại Đông Địa Trung Hải, dự kiến sẽ sớm diễn ra ở Istanbul.

Sau cuộc họp trực tuyến giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán về các vấn đề liên quan đến tranh chấp hiện nay ở Địa Trung Hải.

(ảnh minh họa của digitaljournal)

(ảnh minh họa của digitaljournal)

Các quan chức Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán về vấn đề hiện nay tại Đông Địa Trung Hải, theo dự kiến sẽ sơm được tổ chức tại Istanbul.

Trước đó, mặc dù được sự hối thúc từ các quốc gia trong Liên minh châu Âu đặc biệt là Đức, song hai quốc gia này đã nhiều lần trì hoãn các cuộc đàm phán và thực hiện nhiều động thái cứng rắn đáp trả lẫn nhau kể từ cuối tháng 8 đến nay. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, sau những nỗ lực của các bên, căng thẳng giữa hai quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ ngoại giao Hy Lạp cũng xác nhận thông tin này và cho rằng cuộc đàm phán sẽ sớm được diễn ra tại Istanbul tuy nhiên ông chưa cung cấp thời gian chính xác diễn ra sự kiện này.

Mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đang trở nên căng thẳng và có nguy cơ leo thang quân sự sau khi Ankara thực hiện các hoạt động thăm dò tài nguyên tại Đông Địa Trung Hải và tiến hành các hành động “gây hấn” ở khu vực tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và CH Síp. Các hành động này đã bị Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo và đe dọa có các biện pháp trừng phạt mới đối với Thổ Nhĩ Kỳ./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hy-lap-va-tho-nhi-ky-dong-y-dam-phan-ve-cac-tranh-chap-o-dong-dia-trung-hai-780923.vov