Hy Lạp thông qua dự luật thúc đẩy hồi phục kinh tế

Ngày 24-10, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua một dự luật phát triển nhằm thúc đẩy hồi phục kinh tế sau khi quốc gia này chấm dứt nhận các khoản cứu trợ quốc tế. Dự luật mang tên 'Đầu tư cho Hy Lạp' được thông qua với sự ủng hộ của 165 trên tổng số 300 nghị sĩ quốc hội.

Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis khẳng định dự luật sẽ đưa lĩnh vực đầu tư ở Hy Lạp hòa nhập xu hướng của thế kỷ 21 và kỷ nguyên số hóa. Dự luật tích hợp những thực tiễn tốt học hỏi từ châu Âu và cộng đồng quốc tế, loại bỏ những trở ngại quan liêu đối với hoạt động đầu tư và khuyến khích việc làm. Tháng 8-2018, Hy Lạp chấm dứt nhận gói cứu trợ quốc tế thứ 3 được triển khai từ năm 2010 nhằm giúp quốc gia này vượt qua cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng. Hiện kinh tế Hy Lạp đã tăng trưởng trở lại.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/hy-lap-thong-qua-du-luat-thuc-day-hoi-phuc-kinh-te-598263