Hy Lạp siết chặt biện pháp phòng dịch COVID-19

Ngày 27/12, Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Thanos Plevris thông báo Hy Lạp sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, đặc biệt trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại nước này tăng cao kỷ lục.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Athens, Hy Lạp. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Athens, Hy Lạp. Ảnh: THX/TTXVN

Từ ngày 3-16/1/2022, quy định bắt buộc đeo các loại khẩu trang chuyên dụng KN94, FFP2 hoặc khẩu trang y tế 2 lớp trong các cửa hàng và phương tiện công cộng sẽ được áp dụng đối với cả các không gian công cộng đông người, kể cả trong và ngoài trời, cũng như đối với các nhân viên phục vụ ăn uống.

Theo các quy định chống dịch mới, các cơ quan nhà nước và tư nhân phải bố trí luân phiên 50% số nhân viên làm việc giãn cách tại nhà. Các địa điểm tổ chức sự kiện và ăn uống (nhà hàng, quán cà phê, câu lạc bộ, quán bar,...) chỉ phục vụ ngồi tại bàn và mỗi bàn chỉ phục vụ tối đa 6 khách, song phải đóng cửa trước 12 giờ đêm. Các sự kiện thể thao chỉ cho phép số lượng khán giả theo dõi trực tiếp tương đương 10% sức chứa của sân vận động. Những người đến thăm viện dưỡng lão và bệnh viện sẽ phải trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ.

Người dân Hy Lạp được khuyến khích tuân thủ các biện pháp tự xét nghiệm và đảm bảo an toàn trước khi tiếp xúc với các thành viên cao tuổi trong gia đình trong kỳ nghỉ lễ. Theo Bộ trưởng Plevris, 20% các trường hợp mắc mới COVID-19 là những người dưới 18 tuổi.

Trong 24 giờ qua, Tổ chức Y tế Công cộng Quốc gia Hy Lạp (EODY) đã ghi nhận 9.284 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó các ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang tăng mạnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Ủy viên phụ trách tình trạng khẩn cấp COVID-19, Tướng Francesco Paolo Figliuolo ngày 27/12 cho biết Italy sẽ thúc đẩy chiến dịch tiêm mũi thứ 3 vaccine ngừa COVID-19 và tăng cường xét nghiệm sàng lọc trong trường học nhằm chống lại sự lây lan của biến thể Omicron đang "hoành hành".

Trả lời phỏng vấn báo Corriere della Sera, Tướng Francesco Paolo Figliuolo nêu rõ: “Chúng tôi đã sẵn sàng tiêm chủng cho tất cả công dân có nhu cầu và bắt đầu tiến hành xét nghiệm sàng lọc tại trường học. Tiêm vaccine là cách duy nhất để bảo vệ bản thân khỏi virus SARS-CoV-2 và các biến thể mới”.

Theo Tướng Figliuolo, sau 1 năm kể từ khi triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 27/12/2020, Italy hiện ghi nhận 108 triệu lượt tiêm chủng, trong đó 90% đối tượng trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Ước tính trung bình mỗi ngày Italy triển khai khoảng 523.000 lượt tiêm chủng - vượt mục tiêu 500.000 lượt được đề ra lúc đầu và có xu hướng được đẩy mạnh hơn nữa.

Bên cạnh biện pháp tiêm chủng, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc tại trường học. Theo Tướng Figliuolo, trước dịp nghỉ Lễ Giáng sinh và Năm mới, các nhân viên quốc phòng đã triển khai 18.000 lượt xét nghiệm tại 470 trường học, đồng thời hoàn thiện phân bổ 5 triệu euro để trang bị khẩu trang chuyên dụng FFP2 cho nhân viên ngành giáo dục.

Ngoài ra, Chính phủ Italy cũng đang tiếp tục chiến dịch vận động tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với những người còn do dự, thông qua những bên đáng tin cậy, gần gũi với các đối tượng này như bác sĩ gia đình, dược sĩ, bác sĩ nhi khoa và chuyên khoa.

Hoàng Châu - Hải Linh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hy-lap-siet-chat-bien-phap-phong-dich-covid19-20211228105130421.htm