Hy Lạp sẽ phát hành lại trái phiếu kỳ hạn 15 năm vào đầu năm 2021

Chính phủ Hy Lạp cho hay các ngân hàng BNP Paribas, Commerzbank, Ngân hàng quốc tế Goldman Sachs (GSIB), HSBC và JP Morgan đã được ủy nhiệm để phát hành lại loại trái phiếu này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: greece.greekreporter.com)

Ảnh minh họa. (Nguồn: greece.greekreporter.com)

Nhằm tận dụng lãi suất thấp kỷ lục để củng cố tình hình tài chính trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Chính phủ Hy Lạp ngày 20/10 thông báo sẽ phát hành lại trái phiếu kỳ hạn 15 năm vào tháng 1/2021.

Trong một thông báo, Chính phủ Hy Lạp cho hay các ngân hàng BNP Paribas, Commerzbank, Ngân hàng quốc tế Goldman Sachs (GSIB), HSBC và JP Morgan đã được ủy nhiệm để phát hành lại loại trái phiếu này.

Các giao dịch hợp vốn sẽ được triển khai trong tương lai gần, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 15 năm ban đầu đã huy động được 2,5 tỷ euro (2,9 tỷ USD) với lãi suất 1,875%.

Hy Lạp đang dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài cả thập niên và việc phát hành trái phiếu thường xuyên được xem là một bước tiến tới trạng thái bình thường.

Hy Lạp cũng muốn cải thiện khả năng thanh khoản sau khi các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan khiến doanh thu ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong năm nay./.

Minh Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hy-lap-se-phat-hanh-lai-trai-phieu-ky-han-15-nam-vao-dau-nam-2021/670466.vnp