​Hy Lạp sẽ 'hồi sinh sau giai đoạn thắt lưng buộc bụng'

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 8/9 cam kết sẽ đưa nước này 'hồi sinh sau giai đoạn thắt lưng buộc bụng' để nhận cứu trợ suốt tám năm qua, với việc cung cấp các gói hỗ trợ kinh tế trị giá hàng triệu Euro, giảm thuế và nâng lương tối thiểu.

Phát biểu tại Hội chợ Quốc tế Thessaloniki, ông Tsipras cho biết mức lương cao hơn, các quy định về thị trường lao động và tôn trọng quyền lợi của lao động..., là những điều kiện tiên quyết để tăng trưởng.

Đồng thời nhà lãnh đạo lên nắm quyền điều hành đất nước Hy Lạp từ tháng 1/2015 này nhấn mạnh sự ổn định của nền kinh tế Hy Lạp “mà giờ đây là một đất nước bình thường”.

Với "ít nhất" 3,5 tỷ Euro (4,1 tỷ USD) trong ngân sách quốc gia, ông Tsipras cam kết cắt giảm thuế tài sản và thuế bán hàng, tăng thu nhập của hàng trăm nghìn nông dân và tầng lớp trung lưu của nước này, đồng thời xem xét lại kế hoạch giảm lương hưu trong năm 2019 - vốn là một thỏa thuận của Athens với các chủ nợ của Hy Lạp hồi đầu năm nay.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. (Nguồn: Primeminister.gr)

Trước đó, Chính phủ Hy Lạp đã hướng tới duy trì thặng dư ngân sách cơ bản hàng năm - không tính các khoản tiền dùng để trả nợ - ở mức tương đương 3,5% Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong thời gian từ nay đến năm 2022 và giảm xuống 2,2% GDP đến năm 2060. Đồng thời duy trì mức tăng trưởng kinh tế trung bình là 3% mỗi năm.

Bên cạnh đó, thuế doanh nghiệp cũng sẽ được giảm dần từ mức 29% xuống 25% đến năm 2022. Theo Thủ tướng Tsipras, đây là những biện pháp mà chính phủ có thể làm để “hàn gắn vết thương”, giảm gánh nặng và tạo ra động lực tăng trưởng trong nền kinh tế Hy Lạp, đồng thời nhấn mạnh rằng các biện pháp này đã nằm trong khuôn khổ thỏa thuận với các chủ nợ.

Hy Lạp đã rời khỏi chương trình cứu trợ quốc tế hồi tháng 8/2018 sau tám năm chịu sự giám sát nghiêm ngặt của các chủ nợ nước ngoài - gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các nước đối tác thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/hy-lap-se-hoi-sinh-sau-giai-doan-that-lung-buoc-bung-77574.html