Hy Lạp sẽ đưa trẻ tị nạn không có người đi kèm sang các nước EU

Bắt đầu từ hôm nay, người tị nạn vị thành niên không có người đi kèm tại Hy Lạp sẽ được đưa sang một số nước EU.

Trước đó, một số nước như Luxembourg, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha … đã nhất trí sẽ tiếp nhận hàng năm trẻ tị nạn không có người đi kèm tại Hy Lạp trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ người tị nạn của Liên minh Châu Âu.

Trẻ tị nạn tại Hy Lạp. Ảnh: Guardian

Trẻ tị nạn tại Hy Lạp. Ảnh: Guardian

Phát biểu trên đài phát thanh tại thủ đô Athens, Bộ trưởng Di cư Hy Lạp Notis Mitarachi cho biết 12 em sẽ được đưa tới Luxembourg trong hôm nay và 50 em khác sẽ được đưa tới Đức vào ngày 18/4 tới. Đây là nhóm đầu tiên trong số 1.600 trẻ tị nạn sẽ được 8 nước thành viên Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ tiếp nhận theo cam kết đưa ra tháng trước.

Hiện đang có khoảng 5.500 trẻ tị nạn không có người đi kèm sống rải rác tại các trại tị nạn trên khắp Hy Lạp và hàng trăm trẻ khác bị cảnh sát tạm giữ trong quá trình chờ được chuyển tới nơi trú ẩn. Tất cả đều đang sinh sống trong điều kiện vệ sinh vô cùng thiếu thốn và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hy-lap-se-dua-tre-ti-nan-khong-co-nguoi-di-kem-sang-cac-nuoc-eu-1037355.vov