Hy Lạp sắm hàng loạt tàu chiến trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ráo riết 'săn' máy bay chiến đấu

Hy Lạp đã ký một biên bản ghi nhớ với Hà Lan mua thêm 8 tàu chiến, động thái mới nhất của Athens trong nỗ lực tăng cường năng lực chiến đấu trên biển.

Hy Lạp và Hà Lan đã ký một biên bản ghi nhớ chuyển giao 2 khinh hạm lớp M và 6 tàu quét mìn lớp Alkmaar (MCMV) từ Hải quân Hà Lan cho Hải quân Hy Lạp, theo Naval News.

Biên bản ghi nhớ được ký bên lề hội nghị Người đứng đầu các cơ quan mua sắm vũ khí quốc gia NATO (CNAD) tại Brussels, Bỉ hôm 27/10.

Hải quân Hy Lạp đã vận hành 13 khinh hạm, trong đó có 9 tàu lớp Kortenaer của Hà Lan. Thương vụ mới nhất này diễn ra sau đơn đặt hàng gần đây của Hy Lạp gồm 3 khinh hạm lớp FDI từ Pháp vào tháng 9.

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tàu thăm dò địa chấn Oruc Reis được hộ tống bởi tàu hải quân ở đông Địa Trung Hải ngày 10/8/2020. Ảnh AFP.

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tàu thăm dò địa chấn Oruc Reis được hộ tống bởi tàu hải quân ở đông Địa Trung Hải ngày 10/8/2020. Ảnh AFP.

Vào đầu tháng 8 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai tàu khảo sát địa chấn Oruc Reis với nhiều tàu chiến tháp tùng, tiến hành thăm dò dầu khí tại vùng biển phía Đông Địa Trung Hải, nơi Hy Lạp tuyên bố chủ quyền.

Các bên cũng đã triển khai tàu chiến cũng như thực hiện các cuộc tập trận “nắn gân” lẫn nhau, trong đó bên phía Hy Lạp có sự ủng hộ của Pháp và Ai Cập,...

Tàu Hải quân Pháp tập trận chung với tàu Hy Lạp tại đông Địa Trung Hải ngày 13/8/2020. Ảnh: BQP Hy Lạp/Reuters.

Đỉnh điểm của màn đối đầu hải quân là vụ va chạm giữa tàu khu trục Limnos của Hy Lạp và tàu Kemal Reis của Thổ Nhĩ Kỳ đang hộ tống tàu khảo sát Oruc Reis hôm 12/8/2020 ở đông Địa Trung Hải, đẩy hai thành viên NATO đứng trước nguy cơ đụng độ quân sự. Nhiều thành viên EU đứng về phía Hy Lạp trong tranh chấp này, đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau những va chạm, Hy Lạp đã tăng cường mua sắm quân sự, bao gồm ký nhiều hợp đồng mua bán vũ khí lớn với Israel để mua máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, với Pháp để mua máy bay chiến đấu Rafale và với Mỹ để mua F-16 Viper mới nhất.

Tình huống tàu chiến Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ va chạm tại đông Địa Trung Hải ngày 12/8/2020. Ảnh chụp màn hình, nguồn: greekcitytimes.

Trong khi đó, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ dự án chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 trong nước cũng như phát triển UAV tấn công hạng nặng, Thổ Nhĩ Kỳ đang ráo riết tăng cường năng lực của phi đội máy bay chiến đấu.

Song song với việc đàm phán giải quyết các thương vụ F-35 và F-16 quy mô lớn với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã dự phòng khả năng mua S-35 và Su-57 từ Nga.

Văn Phong (Theo Reuter, DS)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/hy-lap-sam-hang-loat-tau-chien-trong-khi-tho-nhi-ky-rao-riet-san-may-bay-chien-dau-114343.html