Hy Lạp mua 18 máy bay phản lực Rafale và 4 khinh hạm mới của Pháp

Ngày 12/9, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis xác nhận rằng đất nước của ông sẽ mua 18 máy bay chiến đấu Rafale và 4 khinh hạm mới của Pháp.

Vào lúc căng thẳng giữa đất nước của ông và Thổ Nhĩ Kỳ lên đến đỉnh điểm, Thủ tướng Hy Lạp, phát biểu tại thành phố Thessaloniki, đã thông báo ý định của Athens về việc mua trực thăng hải quân Romeo SH-60, ngư lôi, chống tăng và tên lửa có điều khiển. Ngoài ra, Hy Lạp có kế hoạch tuyển thêm 15.000 quân, nhân sự và tăng cường tài trợ cho các ngành công nghiệp quốc phòng của quốc gia.

"Rafale (head-on)" của Phil Bull được cấp phép theo CC BY-SA 2.0

"Rafale (head-on)" của Phil Bull được cấp phép theo CC BY-SA 2.0

Căng thẳng leo thang giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi Ankara thực hiện chiến dịch thăm dò khí đốt vào tháng 8/2019 tại khu vực tranh chấp giữa hai nước ở Địa Trung Hải.

Việc cung cấp máy bay chiến đấu và tàu khu trục nhỏ do Pháp sản xuất cho Hy Lạp chắc chắn sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ tức giận, Ankara cũng đã từng chỉ trích Paris về hành vi 'gây hấn' của họ ở phía đông Địa Trung Hải.

Bảo Ngọc (Theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hy-lap-mua-18-may-bay-phan-luc-rafale-va-4-khinh-ham-moi-cua-phap/20200914094644513