Hy Lạp: Khách du lịch nặng hơn 100 cân không được phép làm điều này

Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, Hy Lạp đã ra thông báo mới về quy định du lịch tại quốc gia này, theo đó các du khách nặng từ 100 cân trở lên sẽ không được phép làm điều sau khi đi du lịch Hy Lạp.

Các nhà chức trách Hy Lạp mới đây đã có quy định mới bổ sung cho ngành du lịch tại quốc gia này. Theo đó những du khách nặng từ 100 cân trở lên không được phép cưỡi …."lừa".

Quy định trên được đưa ra sau một thời gian dài các nhà động vật lên tiếng phản đối việc đối xử "tồi tệ" và "hành hạ" động vật.

Khách du lịch đến với Hy Lạp đang tăng theo năm, đặc biệt là hòn đảo Santorini nổi tiếng. Cũng chính tại hòn đảo này, bởi đặc trưng địa hình, người dân địa phương có dịch vụ cho thuê lừa để du khách di chuyển trên đảo.

Khách du lịch trên 100 cân từ nay sẽ không được cưỡi...lừa

Dịch vụ cưỡi lừa tại Santorini vô cùng phát triển vì đường giao thông trên đảo đều là đường ngoằn ngèo, lên xuống mấp mô, rất khó để khách du lịch quốc tế đi lại.

Hồi đầu năm, những hình ảnh về một con lừa bị tê liệt và chấn thương cột sống nặng do phải trở quá sức đã dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của các nhà bảo vệ động vật.

Cưỡi lừa là dịch vụ phổ biến trên đảo Santorini

Theo Mail Online, các nhà động vật học phản đối mạnh mẽ dịch vụ cho thuê lừa cưỡi trên đảo Santorini, bởi theo họ: "Các con vật đáng thương phải làm việc bảy ngày trong một tuần, liên tục không nghỉ ngơi vào những ngày cao điểm dưới ánh nắng gay gắt. Chúng thậm chí không được dừng lại để uống nước".

Bởi đường đi lại trên đảo khá ngoằn ngèo, mấp mô..

Cuối cùng thì Bộ phát triển Nông thôn và Thực phẩm Hy Lạp đã đưa ra quy định mới: " Những du khách nặng từ 100 cân trở lên hoặc những đồ vật có trọng lượng tương đương không được phép sử dụng lừa để chuyên trở". Quy định mới cũng nêu rõ: " Các con vật cần được cho nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, chúng phải được uống nước sạch hàng ngày và làm sạch ít nhất một lần mỗi ngày".

Các nhà bảo vệ động vật khá hài lòng trước quy định mới này. Bà Christina Kaloudi thuộc Hiệp hội bảo vệ động vật đảo Santorini cho biết: " Chúng tôi không có ý định ngăn cản người dân địa phương kiếm sống bằng dịch vụ cho thuê lừa. Điều chúng tôi mong muốn là họ cần chăm sóc tốt hơn những con vật đang mang về nguồn thu hàng ngày cho họ. Đấy cũng là điều công bằng và nhân văn".

Sau quy định mới này, có lẽ du khách quốc tế đến với đảo Santorini sẽ giảm đáng kể những người béo, bởi đi lại trên đảo vốn đã khó khăn với người bình thường, với người trên 100 cân lại càng khó khăn hơn khi không được hỗ trợ phương tiện chuyên trở.

Lan Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hy-lap-khach-du-lich-nang-hon-100-can-khong-duoc-phep-lam-dieu-nay-20181010095543003.htm