Hy Lạp kéo dài tình trạng phong tỏa để khống chế dịch COVID-19

Chính phủ Hy Lạp đã quyết định kéo dài tình trạng phong tỏa trên toàn quốc cho đến ngày 14/12 nhằm khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. Đây là lần thứ 2 Hy Lạp gia hạn sắc lệnh phong tỏa cả nước được triển khai lần 2, có hiệu lực từ ngày 7/11. Lần đầu gia hạn đầu tiên cách đây 1 tuần.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Kozani, Hy Lạp, ngày 16/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Kozani, Hy Lạp, ngày 16/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc họp báo ngày 3/12, người phát ngôn chính phủ Stelios Petsas khẳng định việc gia hạn các biện pháp hạn chế đang được thực thi là điều cần thiết bởi dịch bệnh tiếp tục lây lan mạnh.

Theo báo cáo của Tổ chức y tế công cộng (EODY), Hy Lạp có thêm 1.882 ca nhiễm mới trong 24 giờ trước đó. So với vài ngày trước đó, thời điểm ghi nhận trên 3.000 ca nhiễm mới/ngày, số ca nhiễm ghi nhận hằng ngày ở nước này hiện đã ở mức ổn định và theo chiều hướng giảm. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Hy Lạp có tổng cộng 111.537 ca nhiễm SARS-CoV-2. Hiện nhiều bệnh viện, đặc biệt ở khu vực phía Bắc của Hy Lạp đang trong tình trạng quá tải. Ông Petsas khẳng định ưu tiên của chính phủ nước này là bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sự sống của người dân.

Ông Patsas cho biết thêm Hy Lạp sẽ tiếp nhận lô vaccine đầu tiên vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2021, cùng thời điểm với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác. Hiện giới chức Hy Lạp đã thành lập 1.108 trung tâm tiêm chủng trên cả nước với mục tiêu tiêm chủng 2 triệu người/tháng. Đối tượng ưu tiên tiêm chủng là những chuyên gia y tế, chăm sóc sức khỏe, tiếp sau là người trên 65 tuổi.

* Cùng ngày, Tổng thống Chile Sebastían Pinẽra đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 13/3/2021, tức thêm 90 ngày trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về nguy cơ bùng phát làn sóng dịch bệnh thứ hai tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Tổng thống Pinẽra, việc gia hạn tình trạng thảm họa sẽ tạo điều kiện cho sự phối hợp cần thiết giữa các lực lượng vũ trang với các nhân viên y tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng y tế hiện nay.

Ngoài ra, chính phủ Chile cũng đã công bố các quy định liên quan đến vấn đề y tế trong dịp nghỉ lễ cuối năm, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của bệnh COVID-19. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Chile Paula Daza cho biết lệnh giới nghiêm ban đêm sẽ được áp dụng từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng (giờ địa phương) trong Ngày lễ Giáng sinh (25/12) và các sự kiện tụ tấp đông người bị cấm từ 8 giờ tối ngày 24/12 đến hết 5 giờ sáng ngày 25/12. Trong ngày đầu tiên của năm mới, lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ 2 giờ đến 7 giờ sáng, cùng với đó các "hàng rào y tế" sẽ được thiết lập để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tính đến nay, Chile đã ghi nhận 555.406 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 15.519 trường hợp tử vong. Chile lần đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 18/3/2020.

* Tại Mỹ, Thống đốc bang Califoria Gavin Newsom ngày 3/12 đã công bố lệnh cấm mới trên toàn bang đối với mọi cuộc tụ tập và các hoạt động không thiếu yếu trong bối cảnh các bệnh viện tại bang đông dân số nhất của Mỹ này đối mặt với nguy cơ quá tải do số ca mắc COVID-19 nhập điều điều trị gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây.

Việc áp đặt các quy định hạn chế tùy theo diễn biến dịch bệnh từng vùng. Với những vùng thực hiện những hạn chế mới, biện pháp này sẽ có hiệu lực tối thiểu 3 tuần. Các quán rượu, câu lạc bộ đêm, dịch vụ thẩm mỹ đều tạm thời đóng cửa.

Lan Phương - Ngọc Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hy-lap-keo-dai-tinh-trang-phong-toa-de-khong-che-dich-covid19-20201204113540075.htm