Hy Lạp đóng băng tài sản của Phó Chủ tịch EP dính líu tới tham nhũng

Các nhà chức trách Hy Lạp đã phong tỏa toàn bộ tài sản của Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP), Eva Kaili, người bị tình nghi tham nhũng trong vụ bê bối ở Qatar.

Cơ quan chống rửa tiền của Hy Lạp cũng đang điều tra một công ty bất động sản mới thành lập có trụ sở tại khu phố cao cấp Kolonaki ở trung tâm Athens mà bà và đối tác đã thành lập khoảng một tháng trước.

Bà Eva Kaili. Ảnh: Politico

Bà Eva Kaili. Ảnh: Politico

Người đứng đầu Văn phòng chống rửa tiền của Hy Lạp cho biết tài sản của bà và những người thân đã bị đóng băng toàn bộ liên quan đến bất động sản, tài khoản, các loại sản phẩm tài chính và cổ phần công ty. Hành động này nhằm mục đích là để chặn sử dụng tiền mặt và các quà tặng có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Cuối tuần trước, các nhà chức trách Bỉ đã tiến hành bắt giữ và khám xét tại Brussels về nghi án tham nhũng tại Nghị viện châu Âu liên quan đến Qatar. Bà Kaili ngay lập tức bị trục xuất khỏi Đảng Phong trào Xã hội Chủ nghĩa toàn Hy Lạp - Phong trào thay đổi.

Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola, đã quyết định đình chỉ ngay lập tức mọi quyền hạn, nhiệm vụ và công việc được giao cho bà Kaili với tư cách là Phó Chủ tịch EP. Trong ngày 12/12, bà Metsola cũng cam kết mở một cuộc điều tra nội bộ về các cáo buộc tham nhũng đổi tiền lấy ảnh hưởng của Qatar đang làm rúng động Brussels.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen từ chối trả lời các câu hỏi về mối quan hệ của Phó Chủ tịch Margaritis Schinas với Qatar tại một cuộc họp báo. Ủy viên Hy Lạp đã đại diện cho EU tại lễ khai mạc World Cup vào tháng trước và đã bị chỉ trích vì những chia sẻ của ông trên trang cá nhân trong những tháng gần đây ca ngợi những cải cách của Qatar./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hy-lap-dong-bang-tai-san-cua-pho-chu-tich-ep-dinh-liu-toi-tham-nhung-post990066.vov