Hy Lạp cắt giảm hỗ trợ người tị nạn

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Bộ trưởng Di trú Hy Lạp N.Mitarachi cho biết, Athens hỗ trợ người tị nạn hợp pháp trong vòng từ hai đến ba tháng, sau đó sẽ cắt giảm về phúc lợi và chỗ ở.

Theo đó, ngoài các chương trình hội nhập và hỗ trợ cơ bản, người tị nạn không có hỗ trợ tài chính nào khác. Athens có kế hoạch xây dựng hai trung tâm tị nạn mới, với khoảng 2.000 chỗ ở, dành cho người tị nạn đến Hy Lạp sau ngày 1-3 vừa qua.

* Chính phủ Séc quyết định bổ sung hỗ trợ Hy Lạp. Hôm 6-3, lực lượng cứu hỏa thuộc Trung tâm điều phối viện trợ nhân đạo quốc gia Séc đã chuyển tới Hy Lạp hàng viện trợ, như máy phát điện, lều dựng trại... Theo Bộ Nội vụ Séc, nước này sẽ viện trợ Hy Lạp một triệu ơ-rô và cử 20 cảnh sát tham gia lực lượng bảo vệ biên giới châu Âu.

* Trong bối cảnh dòng người di cư từ Syria tiếp tục kéo đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp tìm cách vào châu Âu, Anh đã yêu cầu Liên hợp quốc (LHQ) cung cấp thông tin đầy đủ, cụ thể về tình hình nhân đạo tại Syria và những nơi hiện hàng cứu trợ của LHQ chưa thể tiếp cận. Trong thư gửi Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), Đại sứ Anh tại LHQ C.Pia-xi nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần chắc chắn rằng, hàng viện trợ của LHQ có tới được những người và những nơi cần nhất tại Syria.

* Đại sứ Nga tại LHQ V.Nebenzia cho biết, tình hình trên thực địa tại Syria đã được cải thiện và hàng cứu trợ được chuyển tới những nơi cần thiết tại Syria. Đại sứ Nga bác bỏ thông tin nói rằng, công tác vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo bị cản trở.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43532802-hy-lap-cat-giam-ho-tro-nguoi-ti-nan.html