Hy Lạp cáo buộc máy bay tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm không phận

Bộ Tổng tham mưu Quốc phòng Hy Lạp cho biết 4 máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các chuyến bay trong không phận Hy Lạp trên Biển Aegea mà không báo trước.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Drive)

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Drive)

Truyền thông Hy Lạp dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quốc phòng nước này cho biết 4 máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các chuyến bay trong không phận Hy Lạp trên Biển Aegea mà không báo trước.

Theo báo Kathimerini, hai chiếc máy bay tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã đi vào Vùng Thông báo bay Athens 4 lần trong chiều 18/12.

Hai máy bay này đã bay qua các đảo Pasas và Inousses trên Biển Aegea ở độ cao 152-7.000m. Những chuyến bay này diễn ra vào khoảng 13h35 - 13h59' giờ CET (khoảng 19h35'-19h59' cùng ngày giờ Hà Nội).

Hai chiếc máy bay tiêm kích F-16 khác của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị cho là đã bay qua đảo Ro vào lúc 13h46' giờ CET ở độ cao khoảng 8.000m. Các máy bay tiêm kích của Hy Lạp đã xuất kích để chặn những máy bay này của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hy Lạp thường xuyên cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các chuyến bay quân sự trên Biển Aegea, và những chuyến bay này xâm phạm không phận Hy Lạp.

Căng thẳng gia tăng hôm 17/12, khi Athens tuyên bố các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã 40 lần xâm phạm không phận Hy Lạp, gây ra 16 vụ đe dọa an toàn bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hy-lap-cao-buoc-may-bay-tiem-kich-tho-nhi-ky-xam-pham-khong-phan/613931.vnp