Hy hữu rắn bò lên giường cắn cháu bé 22 ngày tuổi tử vong

Nghe tiếng con khóc nên ngồi dậy kiểm tra phát hiện con rắn độc trên giường và vết rắn cắn trên tay con sau đó đưa đi chữa nhưng không kịp.

Chiều 8/1, ông Nguyễn Đăng Nhàn - Chủ tịch UBND xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cháu bé 22 ngày tuổi bị rắn độc cắn tử vong.

Con rắn cạp nong cắn cháu bé tử vong. (Ảnh: Congan)

Con rắn cạp nong cắn cháu bé tử vong. (Ảnh: Congan)

Theo ông Nhàn, khoảng 5h sáng cùng ngày (8/1), chị Đinh Thị Huyền Trang (trú tại địa bàn, mẹ cháu bé 22 ngày tuổi) nghe tiếng khóc của con nên ngồi dậy bật đèn kiểm tra thì bất ngờ phát hiện một con rắn độc trên giường và vết rắn cắn trên tay con đã thâm tím liền đưa đến nhà một người chuyên chữa rắn cắn tại huyện Hương Sơn.

Tuy nhiên, do phát hiện quá muộn bị nọc độc phát tán nên khi đưa cháu bé tới nơi thì toàn thân cháu đã cứng đờ và tử vong ngay sau đó.

Được biết, cháu bé 22 ngày tuổi tử vong là con thứ 3 của gia đình nhà chị Trang, cả vợ chồng đều làm nông, điều kiện gia đình rất khó khăn.

Xem thêm video: Bị rắn cắn, người đàn ông cắn lại rắn để trả thù.

(Nguồn: THĐT 1)

Quang Thịnh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hy-huu-ran-bo-len-giuong-can-chau-be-22-ngay-tuoi-tu-vong-1327750.html