Hy hữu những ca hóc dị vật nguy hiểm ở Việt Nam

Hóc dị vật không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ mà nhiều trường hợp người lớn cũng bị hóc đến 'dở khóc dở cười'. Những trường hợp này phải can thiệp nội soi hoặc phẫu thuật để lấy dị vật.

Liên tiếp các ca hóc hạt mít, múi mít, mắc nghẹn gân bò...

Mới đây, BV Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận và cứu thành công cụ ông 87 tuổi (ngụ Tây Ninh) do hóc dị vật vào phổi.

Theo đó, trước khi vào viện cấp cứu, cụ ông ăn hạt mít luộc ở nhà. Tuy nhiên, khi vừa ăn chưa kịp nuốt, cụ ông đã bị sặc khiến những mảnh của hạt mít chui thẳng xuống phổi phải, người cụ tím tái, khó thở. Ngay lập tức cụ ông được người nhà đưa vào BV Tây Ninh cấp cứu, sau đó chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng tưởng chừng như không cứu được.

Tại BV Chợ Rẫy, do tình trạng sức khỏe của người bệnh không cho phép thực hiện thủ thuật kéo dài nên sáng 12/7, các bác sĩ đã thực hiện việc nội soi bằng ống mềm để lấy dị vật.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, những gia đình có người lờn tuổi thì không nên cho các cụ ăn các thức ăn cứng, dai và to, khó tiêu hóa. Nên chia nhỏ thức ăn để các cụ có thể dễ nuốt.

Cách đây vài tháng, tại TP.HCM cũng có một cụ ông 62 tuổi sặc múi mít vào phổi được BV Nguyễn Tri Phương cấp cứu thành công hay trường hợp cụ ông 88 tuổi ở huyện Củ Chi bị mắc nghẹn miếng gân bò ở thực quản gây suy hô hấp được BV Nhân dân 115 gắp ra thành công.

Hóc xương cá suốt 5 năm, người đàn ông phải cắt bỏ nửa lá phổi

VTC News đưa tin, ngày 3/7, Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Sài Gòn (TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật điều trị thành công một trường hợp biến chứng của hóc xương cá trong suốt 5 năm rất hiếm gặp.

Trước đó, anh N.H.T (41 tuổi) vào BV cấp cứu trong tình trạng ho khạc đờm vàng, sốt cao liên tục trong vòng 3 ngày, cơ thể mệt mỏi. Sau khi thăm khám, ekip điều trị chẩn đoán anh bị viêm phổi thùy dưới bên phải. Tiến hành chụp CT phổi, các bác sĩ phát hiện một dị vật nằm trong phế quản của thùy dưới phổi phải. Đây chính là nguyên nhân gây ra các biến chứng viêm phổi cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân khỏe lại.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân khỏe lại.

Theo lời kể của bệnh nhân, cách đây 5 năm anh T. vô tình bị sặc xương cá gây ho kéo dài. Anh đã đến nhiều bệnh viện để điều trị, mặc dù có thuyên giảm nhưng sau đó các đợt ho vẫn tái phát lại, thậm chí còn nặng hơn. Cho đến lần này, do sốt cao liên tục kéo dài nên anh buộc phải đi cấp cứu.

Bác sĩ Cao Minh Thông, khoa Ngoại Tim Mạch – Lồng Ngực của BV cho biết, những trường hợp hóc xương khác bệnh nhân sẽ được tiến hành nội soi để gắp dị vật ra ngoài, bệnh nhân T. vì giữ trong người chiếc xương cá quá lâu nên dị vật đã ghim sâu vào trong phần phế quản trung gian.

Điều này khiến phổi bị đông đặc và viêm mủ mãn tính, nội soi thông thường không thể gắp được. Vì vậy sau khi tổ chức hội chẩn, phối hợp chặt chẽ, các bác sĩ quyết định chọn phương án mổ hở, lấy dị vật xương cá ra ngoài và cắt phần phổi bị tổn thương.

Sau 2 giờ phẫu thuật, kíp mổ đã cắt thùy dưới phổi phải, lấy dị vật xương cá nằm trong phế quản ra ngoài. Sau mổ tình trạng sức khỏe người bệnh hồi phục tốt và được xuất viện.

Xương gà mắc ngang cổ họng bé 13 tuổi khi vừa ăn vừa xem tivi

Đầu tháng 4/2018, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 (Bình Dương) cho biết Bệnh viện này vừa cấp cứu và thực hiện thành công thủ thuật nội soi gắp dị vật cho bé P.T.H (13 tuổi, ngụ Thành phố Thủ Dầu Một) mắc dị vật xương gà lớn trong thực quản.

Theo người nhà cho biết, trước đó do thói quen vừa ăn uống vừa xem tivi, bé gái đã bất cẩn nuốt phải dị vật lớn. Sau khi nhập viện do xuất hiện các tình trạng nuốt vướng, đau nhiều vùng hạ họng, các BS đã tiến hành thăm khám, chụp X-Quang vùng thực quản nghi ngờ có dị vật tại thực quản đoạn ngang đốt sống cổ C2. Ngay sau đó, các BS đã hội chẩn và thực hiện nội soi thực quản an thần để gắp dị vật ca ngoài.

Sau 60 phút, dị vật được gắp thành công là một mảnh xương đùi gà dài 2,5cm, rộng 1cm với nhiều cạnh sắc nhọn, nham nhở. Bệnh nhân được xuất viện ngay trong ngày.

Xương gà lớn mắc ngang thực quản bé gái.

Bác sĩ cho biết việc nuốt phải dị vật là một tai biến thường gặp trong y khoa. Tuy nhiên với dị vật lớn như bệnh nhi này là một trường hợp hiếm gặp.

Nếu bệnh nhi không được can thiệp kịp thời thì mảnh xương có thể đâm thủng thực quản gây viêm trung thất hoặc có thể di chuyển xuống ruột non, ruột già gây viêm, tắc hoặc thủng ruột dẫn đến viêm phúc mạc.

Bé trai suýt chết vì nuốt đinh dài 3cm vào bụng

Khi thấy bé trai 2 tuổi bị đau bụng và trong đồ chơi bị mất 1 cây đinh nhọn, nghi ngờ bé đã nuốt vào bụng nên gia đình đưa đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận, ê-kíp bác sĩ BV Xuyên Á (TP.HCM) khám lâm sàng, chụp X-quang và phát hiện 1 cây đinh nằm ở khung tá tràng của bé trai.

Bé trai nuốt đinh vào bụng. Ảnh minh họa.

Bé được chuyển ngay đến phòng mổ. Các bác sĩ tiến hành gây mê nội khí quản và làm thủ thuật nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng để lấy dị vật.

Quá trình nội soi, cây đinh dài 3cm được từ trong bụng bé ra ngoài thành công. Hiện bé đã khỏe mạnh, chơi đùa bình thường và được theo dõi tại nhà.

Các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cẩn thận với các món đồ chơi của các bé, đặc biệt là các món đồ chơi nhỏ, sắc nhọn bé có thể đưa vào miệng và nuốt như cây đinh, đồng xu, kim băng, hay các thức ăn có hạt như nhãn, mãng cầu…

Các dị vật này sẽ gây ra nguy cơ tắc nghẽn đường tiêu hóa, xuất huyết hoặc nặng hơn có thể gây thủng, phải phẫu thuật cấp cứu. Rủi ro hơn, dị vật có thể bị sặc vào đường thở gây suy hô hấp, đe dọa đến tính mạng.

Cây kèn mắc trong phổi bé trai suốt 7 tháng

Thông tin trên Vietnamnet cho biết, khi nghe tiếng ho của con trai 4 tuổi giống tiếng cây kèn đã “mất tích” 7 tháng, gia đình đưa tới bệnh viện thì phát hiện trong phổi bé có chiếc kèn.

Tháng 4/2017, anh Cao Văn Lắm (34 tuổi, ngụ Long An) kể, cách đây 7 tháng, khi chơi với bà ngoại, cậu con trai 4 tuổi Cao Ngọc Bảo có nuốt phải cây kèn đồ chơi. Lúc ấy, mọi người có đưa bé tới bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ không phát hiện ra.

Thời gian sau, mỗi khi con trai ho khò khè, thở khó anh lại đi mua thuốc chữa viêm phổi và thấy bệnh mất đi.

Gần đây, vào buổi sáng, mỗi khi con ho thì âm thanh phát ra y hệt tiếng chiếc kèn đã “mất tích” 7 tháng. Lo lắng, anh đưa bé lên TP.HCM thăm khám.

Theo BS Nguyễn Tuấn Như - Khoa Tai mũi họng BV Nhi Đồng 1, qua kết quả chụp CT – scan 3D nhận thấy có chiếc kèn nhỏ mắc ở phổi bệnh nhi. Chiếc kèn sau đó được các bác sĩ gắp ra ngoài, sức khỏe bé tiến triển tốt.

Dị vật là ống thông dạ dày dài gần 20cm, nằm trong tá tràng 20 năm

Một trường hợp hóc dị vật hy hữu được các bác sỹ BV Đại học quốc gia Hà Nội bằng nội soi thòng lọng thành công là ống thông dạ dày nằm trong tá tràng 20 năm của một nam sinh.

Từ khi 2 tuổi, nam sinh này bị ngộ độc nên phải đi rửa dạ dày. Cậu bé 2 tuổi cắn đứt một ống thông dạ dày, đoạn ống thông đó cứ nằm “im lìm” trong ống tiêu hóa của cậu bé mà không ai phát hiện ra.

20 năm sau, khi do những cơn đau âm ỉ ở vùng thượng vị, nam bệnh nhân này tới khám ở BV Đại học Quốc gia Hà Nội với chẩn đoán Hội chứng dạ dày – tá tràng, người bệnh đã được chỉ định nội soi thực quản, dạ dày để xác định chẩn đoán.

Dị vật nằm 20 năm trong tá tràng nam sinh

Kết quả bất ngờ khi soi tá tràng, bên cạnh niêm mạc vùng hang vị và hành tá tràng xung huyết, bác sĩ còn phát hiện đầu một vật lạ, hình ống bắt đầu từ DI tá tràng kéo dài đến đoạn đầu DIII tá tràng. Xem xét kĩ hình ảnh nội soi, bằng kinh nghiệm dày dạn trong nội soi tiêu hóa, nhanh chóng xác định là một dị vật chứ không phải là xác giun, BS của BV Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định sử dụng kĩ thuật gắp dị vật qua nội soi bằng thòng lọng.

Hạt mãng cầu chui thẳng vào lá phổi duy nhất

Đến bây giờ, bà P.T.O (55 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) vẫn hú hồn khi kể về vụ bà suýt chết vì hóc hạt mãng cầu hồi đầu năm 2018. Đang ăn mãng cầu nhưng bị sặc, hạt mãng cầu chui tọt vào lá phổi duy nhất của bà (bà O. chỉ còn lại một lá phổi)

Khi được đưa tới bệnh viện Chợ Rẫy, bà O. đã rơi vào tình trạng suy hô hấp. Sau khi hội chẩn kỹ thì các bác sĩ thống nhất không mở phổi của nạn nhân. Các bác sĩ đã chuẩn bị hệ thống soi tai mũi họng bằng ống cứng và kết hợp nhiều khoa để phẫu thuật cho nạn nhân.

Hạt mãng cầu rất trơn nên trong quá trình nội soi (khoảng 30 phút) để gắp hạt mãng cầu thì 4 lần nạn nhân bị tuột huyết áp, ngưng thở. Sau đó các bác sĩ đã phối hợp nhịp nhàng gắp thành công hạt mãng cầu ra khỏi phổi nạn nhân.

Tâm An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/hy-huu-nhung-ca-hoc-di-vat-nguy-hiem-o-viet-nam-1084527.html