Hy hữu: Cô gái vừa phẫu thuật mổ não, vừa hát thánh thót như họa mi

Cuộc phẫu thuật trong lúc bệnh nhân tỉnh táo nghe có vẻ đáng sợ. Tuy nhiên, một cô bé người Mỹ đã phải trải qua quá trình này để loại bỏ khối u não.

Đó là cô bé Iaconetti, 19 tuổi, sống tại nước Mỹ. Theo tạp chí Teen Vogue, Iaconetti là một cô gái có năng khiếu ca hát từ năm lên 6 tuổi

Tuy nhiên, cách đây 4 năm, cô bé bắt đầu không thể nghe thấy những nốt nhạc và không thể hát như trước.

Qua chẩn đoán của bác sĩ, được biết Iaconetti mắc chứng động kinh ‘’động kinh tạo âm”. Đây là một chứng bệnh rất hiếm gặp. Vì vậy, mỗi khi nghe tiếng hát hoặc hát, chứng bệnh này sẽ khởi phát. Theo lời các bác sĩ, chứng bệnh của em cần phải phẫu thuật để loại bỏ khối u trong não và ngăn chặn các cơn co giật.

Để không làm ảnh hưởng đến khả năng ca hát, bác sĩ Jason Hauptman, chuyên gia giải phẫu thần kinh điều trị cho Iaconetti đã quyết định loại bỏ khối u trong não bằng cách để cô bé phẫu thuật trong tình trạng tỉnh táo và hát trong suốt quá trình này. Ca phẫu thuật sau đó diễn ra hồi tháng 9 ở Bệnh viện Nhi Seattle.

Iaconetti hát trong lúc phẫu thuật não

Iaconetti lý giải:: "Khối u nằm ngay bên trong vùng não kiểm soát khả năng nghe và hát. Nếu không chữa trị, nó có thể ảnh hưởng vĩnh viễn tới giọng hát của tôi. Vì bác sĩ Hauptman biết đối với tôi việc hát và biểu diễn quan trọng tới mức nào nên ông rất thận trọng khi loại bỏ khối u. Bác sĩ không muốn làm ảnh hưởng tới khả năng ca hát của tôi".

Giai đoạn đầu của ca phẫu thuật, cô được cho ngủ và sau đó được đánh thức khi bác sĩ Hauptman và các đồng nghiệp sẵn sàng cắt bỏ khối u não. Sau đó, nữ bệnh nhân sẽ thực hiện các yêu cầu ca hát khác nhau để các bác sĩ nắm rõ các vùng não đang sử dụng của Iaconetti.

Khi Iaconetti hát, bác sĩ Hauptman kích thích não của ở nhiều vị trí khác nhau, đồng thời chuyên gia trị liệu âm nhạc David Knott sẽ lắng nghe độ chính xác. Nếu giọng hát Iaconetti bị ngừng đột ngột, bác sĩ Hauptman biết sẽ phải tránh vùng não đang được kích thích tại thời điểm đó.

Theo bệnh viện nhi Seattle, bệnh viện này chưa từng thực hiện ca phẫu thuật nào như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công. Hai ngày sau phẫu thuật, Kira Iaconetti được phép xuất viện.

Hiện tại, sức khỏe của cô đã dần phục hồi và có thể biểu diễn nghệ thuật bình thường như trước kia.

P.L (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/the-gioi-do-day/hy-huu-co-gai-vua-phau-thuat-mo-nao-vua-hat-thanh-thot-nhu-hoa-mi