Dư âm bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu: MU 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa'

Không có màn đối đầu giữa Ronaldo với Messi ở vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu, nhưng kết quả của Lễ bốc thăm lại khiến những cổ động viên Quỷ đỏ không khỏi lo lắng.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu bị chỉ trích khá nhiều khi để xảy ra những sai sót, lỗi về mặt kỹ thuật dẫn tới việc kết quả bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2021/2022 bị hủy bỏ. Do đó, ở vòng 1/8, Ronaldo và Messi vẫn chưa có dịp đối đầu với nhau.

Người hâm mộ Quỷ đỏ có thể thở phào vì MU không phải đụng PSG, một trong những ứng viên vô địch. Tuy nhiên, niềm vui này sớm trở thành nỗi lo, bởi lá thăm bốc lại đã đưa họ chạm trán Atletico Madrid.

Kết quả bốc thăm lại vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu.

Kết quả bốc thăm lại vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu.

Xét về chiều sâu đội hình, phong độ thì Atletico Madrid bị đánh giá yếu hơn PSG. Đoàn quân của HLV Diego Simeone đang có dấu hiệu suy yếu, khi trượt dần trên bảng xếp hạng La Liga. Ở sân chơi Cúp C1 châu Âu, nửa đỏ thành Madrid nhọc nhằn có vé vào vòng 1/8 ở lượt trận cuối cùng.

Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự phản công quyết liệt và khó chịu của Atletico Madrid là thách thức lớn với các đội bóng ở châu Âu cũng như MU. Bên cạnh đó, về mặt kinh nghiệm ở sân chơi Cúp C1 châu Âu thì Atletico Madrid còn được đánh giá cao hơn PSG.

Phong độ của Atletico Madrid đang không tốt, nhưng ở thời điểm vòng 1/8 khởi tranh, rất có thể đội bóng này sẽ trở lại mạnh mẽ, hoặc buông La Liga (vì đang hụt hơi so với Real Madrid) để dồn sức cho Cúp C1 châu Âu.

MU đối đầu với Atletico Madrid ở vòng 1/8.

Về phía MU, đội bóng của HLV Rangnick đang giành kết quả khả quan, nhưng lối chơi mà họ thể hiện vẫn chưa thuyết phục. Nếu như nhà cầm quân người Đức không sớm giúp Quỷ đỏ vận hành trơn tru, họ có thể ôm hận trước đại diện của Tây Ban nha.

Ngoài MU thì Liverpool cũng bắt phải lá thăm không hề dễ mang tên Inter Milan. Trong quá khứ, Liverpool đã thắng 3 và chỉ thua 1 trước đại diện của Italia tại sân chơi cúp châu Âu. Tuy nhiên, họ không thể chủ quan khi mà Inter Milan của HLV Simone Inzaghi chơi tiến bộ từng ngày.

Trong số 4 đội bóng Anh ở vòng 1/8 thì Man City và Chelsea là hai đội có lý do để mừng thầm, khi gặp đối thủ mềm. Nhà đương kim vô địch Chelsea dù rơi xuống nhóm 2, nhưng chỉ phải gặp Lille nên cơ hội để họ tiến vào vòng tứ kết là rất sáng. Tương tự, Man City có sức mạnh vượt trội hoàn toàn so với Sporting Lisbon nên thật khó để đội bóng của HLV Pep Guardiola đánh rơi vé.

Trong khi đó, Bayern Munich và Juventus cũng gặp những lá thăm dễ thở khi đối đầu với Read Bull Salzburg và Villarreal. Nếu chơi đúng khả năng của mình, “Hùm xám” và “Bà đầm già” thành Turin rộng cửa tiến vào tứ kết.

PSG đại chiến Real Madrid ở vòng 1/8.

Cặp đấu nhận được sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ đương nhiên là trận đại chiến của Real Madrid với PSG. Đây có thể coi là trận chung kết sớm của mùa giải, khi hai đội bóng này đều được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch.

Xét về kinh nghiệm, Real Madrid đương nhiên được đánh giá cao hơn PSG. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có 13 lần vô địch còn đại diện nước Pháp vẫn chưa một lần được lên ngôi ở sân chơi danh giá nhất lục địa già. Bên cạnh đó, Real Madrid được dẫn dắt bởi nhà cầm quân giàu kinh nghiệm là Ancelotti.

Bên kia chiến tuyến, PSG có dàn cầu thủ đồng đều ở các tuyến và sở hữu siêu sao Messi trong đội hình. Tuy nhiên, lối chơi của PSG ở mùa giải năm nay chưa thực sự mượt mà, khi đọ sức với đội bóng lớn vẫn mắc nhiều sai lầm và có kết quả không tốt. Đối đầu với một đội bóng có bản lĩnh và giàu kinh nghiệm như Real Madrid rõ là bài toán khó với HLV Mauricio Pochettino.

Cặp đấu còn lại của vòng 1/8 là màn so tài của Benfica với Ajax. Ở cặp đấu này, Ajax được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút khi chơi rất ấn tượng ở vòng bảng, nhưng Benfica cũng không hề dễ chơi, đại diện của Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội bóng Hà Lan./.

Trí Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/du-am-boc-tham-vong-18-cup-c1-chau-au-mu-tranh-vo-dua-gap-vo-dua-911514.vov