Hy hữu cả Hội đồng thi phục vụ cho một thí sinh thi lại

Do nhầm lẫn của giám thị và thí sinh trong kỳ thi THPT vừa qua, cả Hội đồng thi tỉnh Bình Phước phải tổ chức cho một thí sinh thi lại.

Ngày 11/8, Hội đồng thi Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Phước đã tổ chức thi lại môn Địa lý bằng đề dự phòng cho thí sinh Trần Thị Kim Trang, học sinh trường THPT Phú Riềng.

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Phước, sáng 10/8, khi chuẩn bị thi môn Địa lý, thí sinh Trần Thị Kim Trang cho rằng mình là học sinh giỏi cấp trường nên được miễn thi và đã báo với giám thị. Giám thị không kiểm tra lại danh sách và cho thí sinh này khỏi làm bài thi. Sau khi kết thúc môn thi, thanh tra Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Phước và các giám thị kiểm tra lại thì phát hiện thí sinh Trang có tên trong danh sách dự thi và Trang chỉ thuộc trường hợp được cộng điểm chứ không phải miễn thi.

 Thí sinh Kim Trang sau khi thực hiện xong bài thi môn Địa lý. Ảnh: CTV.

Thí sinh Kim Trang sau khi thực hiện xong bài thi môn Địa lý. Ảnh: CTV.

Tại điểm thi Trường THPT Phú Riềng, mặc dù chỉ có một thí sinh tham gia dự thi, nhưng tất cả các khâu an ninh, an toàn của kỳ thi đều được thực hiện nghiêm, đảm bảo đúng quy định. Sau khi kết thúc môn thi của mình, thí sinh đã nhanh chóng rời khỏi điểm thi ra về.

Liên quan đến sự việc nhầm lẫn hy hữu trên, ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở Giáo dục – Đạo tạo Bình Phước cho biết, ngoài việc tổ chức cho thí sinh Trang thi lại theo đúng quy định, Hội đồng thi sẽ xem xét xử lý kỷ luật 2 giám thị để xảy ra trường hợp nhầm lẫn hy hữu đối với thí sinh này theo đúng quy định của ngành giáo dục.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bình Phước có 26 điểm thi đặt ở 11 huyện, thị, thành phố cùng với sự tham gia của 9.819 thí sinh.

Trần Trung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hy-huu-ca-hoi-dong-thi-phuc-vu-cho-mot-thi-sinh-thi-lai-d270817.html