Hy hữu bé trai đầu tiên trên thế giới có ba dương vật

Thống kê, thế giới chỉ có 1/6 triệu bé trai sinh ra có xác suất bị mắc chứng 'hai pha' nhưng bé trai ở Iraq là trường hợp có ba dương vật đầu tiên.

 Y văn thế giới thông kê, chỉ có 1/6 triệu bé trai sinh ra có xác suất bị mắc chứng “hai pha”, trong khi đó em bé tại Iraq là trường hợp đầu tiên sinh ra đã có tới ba dương vật. Ảnh minh họa: Rolling Stone

Y văn thế giới thông kê, chỉ có 1/6 triệu bé trai sinh ra có xác suất bị mắc chứng “hai pha”, trong khi đó em bé tại Iraq là trường hợp đầu tiên sinh ra đã có tới ba dương vật. Ảnh minh họa: Rolling Stone

Sau khi sinh, bé trai ở Iraq này được cha mẹ phát hiện thấy phần phụ khác thường và được đưa đến thăm khám tại một bệnh viện ở thành phố Dohuk, giáp với Mosul, miền bắc Iraq. Và điều đáng ngạc nhiên là các bác sĩ đã xác định bé có tới ba dương vật, tuy nhiên chỉ có một chiếc là hoạt động.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ hai dương vật còn lại.

Theo y văn thế giới, đây là trường hợp “ba pha” (triphallia) đầu tiên được ghi nhận ở người - hay còn gọi là dương vật sinh ba.

Theo tiến sĩ Shakir Saleem Jabali, các cuộc khám xét cho thấy chỉ một trong ba dương vật của em bé có chức năng với niệu đạo, ống dẫn nước tiểu và tinh dịch. Hai chiếc còn lại, một chiếc có chiều dài 2 cm và một chiếc chỉ 1 cm, phát triển bên dưới bìu da của bệnh nhi.

Ông Jabali cho biết, không có biến chứng nào xảy ra khi họ tái khám cho bé trai và quyết định phẫu thuật chính là lựa chọn tốt nhất.

Hà Dương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hy-huu-be-trai-dau-tien-tren-the-gioi-co-ba-duong-vat-d287617.html