Hy hữu: Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của kẻ trộm cắp tài sản

Sau khi sử dụng ma túy, Trường và Hiếu đã đòi tiền Nam nợ trước đó. Nam không trả, cả nhóm đã tiến hành cướp tiền trong túi Nam, số tiền này là tiền Nam đã trộm cắp của dì ruột trước đó.

Ngày 8/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Trường (SN 1992, trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992, trú tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về tội Cướp tài sản.

Công an dẫn giải đối tượng Trường và Hiếu về phòng tạm giam.

Công an dẫn giải đối tượng Trường và Hiếu về phòng tạm giam.

Trước đó, vào ngày 26/4, các đối tượng Trường, Hiếu và Nguyễn Văn Nam (SN 1991, trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ) đã điều khiển xe mô tô đến khu nhà trọ của Ngô Tuấn Hiệp (SN 1987, trú tại thôn Chi Long, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ) để mua ma túy đá sử dụng

Sau khi sử dụng ma túy xong, cả 3 đối tượng cùng quay về khu nhà trọ của đối tượng Nam. Biết Nam có tiền trong túi do mới trộm cắp 30 triệu đồng của dì ruột, nên Hiếu và Trường đã đòi số tiền nợ trước đó.

Tuy nhiên, Nam kiên quyết không trả nên Trường và Hiếu đã dùng tuýp sắt và dao nhọn khống chế, đe dọa và đánh liên tiếp vào người Nam bắt đối tượng này phải trả tiền. Nam đã vung tiền, bỏ chạy và hô cướp.

Nghe tiếng tri hô, quần chúng nhân dân và lực lượng công an xã đã có mặt kịp thời để bắt giữ đối tượng Trường và Hiếu, thu giữ tại hiện trường 12.500.000 đồng và toàn bộ vật chứng các đối tượng dùng để gây án.

Tại cơ quan điều tra, qua lời khai của 2 đối tượng Trường và Hiếu, công an đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Nguyễn Văn Nam và hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Ngô Tuấn Hiệp.

Ngày 26/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ tiếp tục ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Nam về tội Trộm cắp tài sản và Ngô Tuấn Hiệp về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, cả 4 đối tượng đều nghiện ma túy và đã có nhiều tiền án, tiền sự về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Trộm cắp tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện tại, Công an huyện Yên Mỹ đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo luật định.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hy-huu-bat-giu-2-doi-tuong-cuop-tai-san-cua-ke-trom-cap-tai-san-a369354.html