HV NutiFood thắng 'hủy diệt' Khánh Hòa; VFF phủ nhận thông tin Chủ tịch Lê Khánh Hải xin rút lui

NutiFood do thầy Giôm dẫn dắt đã có màn ra sân ấn tượng khi thắng 'hủy diệt' Khánh Hòa với tỷ số 5-1; Ngày 1/4/2021, các phương tiện thông tin đại chúng đưa thông tin ông Lê Khánh Hải xin rút khỏi chức danh Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Xứng danh trò thầy “Giôm”, HV NutiFood thắng ‘hủy diệt’ Khánh Hòa

NutiFood do thầy Giôm dẫn dắt đã có màn ra sân ấn tượng khi thắng “hủy diệt” Khánh Hòa với tỷ số 5-1 trong trận đầu tiên của bảng C Vòng chung kết U19 Quốc gia 2021.

HV NutiFood (trắng) thắng hủy diệt Khánh Hòa.

HV NutiFood (trắng) thắng hủy diệt Khánh Hòa.

Tỷ số 5-1 được ấn định cho Học viện NutiFood được Tấn Đạt ấn định ở phút 88, qua đó, kết thúc trận đấu với chiến thắng tưng bừng và đậm đà nhất kể từ khi Vòng chung kết U19 Quốc gia 2021 khai mạc. Thắng lợi này giúp cho đoàn quân ông Guillaume chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành một vé vào vòng tứ kết.

VFF phủ nhận thông tin Chủ tịch Lê Khánh Hải xin rút lui

Ngày 1/4/2021, các phương tiện thông tin đại chúng đưa thông tin ông Lê Khánh Hải xin rút khỏi chức danh Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). VFF thông báo, hiện nay thông tin này là không chính xác.

Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải.

Trong thông cáo mới nhất, LĐBĐVN (VFF) khẳng định: "Trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định và đón nhận sự ủng hộ của người hâm mộ bóng đá cả nước. Kết quả này là sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Ban Chấp hành (BCH), Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐVN, đứng đầu là Chủ tịch.

Mới đây, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải đã nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

"Lời nguyền" thầy ngoại mất số, vì đâu chỉ Kiatisuk bay cao?

Với việc giúp HAGL bay cao, HLV Kiatisuk là thầy ngoại duy nhất được kỳ vọng có thể đạt tới thành công tại V-League 2021. Sở dĩ cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan được kỳ vọng như thế không điều gì khác là nằm ở sự tin tưởng từ bầu Đức.

Những gì mà Kiatisuk có được rõ ràng khác xa so với ông Petrovic, Shimoda Masahiro hay Mano Polking

Bầu Đức giao toàn quyền cho Zico Thái đã đành, ông chủ của HAGL còn không màng đến thành tích. Chính sự "vô tư" ấy là cơ sở cho cựu danh thủ đội bóng phố Núi thoải mái làm việc, trong khi những HLV ngoại khác đều không được may mắn như thế.

Những gì mà Kiatisuk có được rõ ràng khác xa so với ông Petrovic, Shimoda Masahiro hay Mano Polking bởi tất cả đều đối mặt hàng loạt áp lực từ thành tích, xây dựng lối chơi... trong khi mường tượng về V-League còn rất sơ sài. Thế cho nên, nếu những thầy ngoại trên đi vào vết xe đổ thất bại, điều ấy cũng là đương nhiên.

Pirlo còn 2 trận để giữ ghế ở Juve

Pirlo đang gặp khó khăn trong lần đầu dẫn dắt 1 CLB.

Theo La Gazzetta dello Sport, vị trí của HLV Andrea Pirlo không an toàn như tuyên bố của lãnh đạo Juventus. Nguồn tin này thậm chí còn cho rằng cựu tiền vệ người Italia sẽ bị sa thải nếu Juventus gây thất vọng ở 2 trận đấu tới với Torino và Napoli.

Lingard đưa ra điều kiện để trở lại MU

Cầu thủ chạy cánh Jesse Lingard sẵn sàng trở lại tái hợp với HLV Ole Gunnar Solskjaer tại Manchester United vào mùa giải tới nếu như ông thầy người Na Uy chấp nhận 1 điều kiện.

Lingard chỉ đồng ý trở lại nếu HLV Ole Solskjaer hứa trao cơ hội cho anh ra sân thường xuyên.

Theo ESPN, Lingard chỉ đồng ý trở lại nếu HLV Ole Solskjaer hứa trao cơ hội cho anh ra sân thường xuyên ở mùa giải 2021/2022 thay vì ngồi dự bị như hồi đầu mùa giải 2020/2021 vừa qua. Việc Lingard đưa ra điều kiện này cũng hoàn toàn hợp lý bởi anh đang chơi cực hay tại West Ham.

Khôi Nguyên

Theo bongdaplus.vn/vietnamnet.vn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hv-nutifood-thang-huy-diet-khanh-hoa-vff-phu-nhan-thong-tin-chu-tich-le-khanh-hai-xin-rut-lui-284518.html