Huỳnh Như và Tuyết Dung có cơ hội ra trời Âu

Bóng đá Việt Nam đang khá xôn xao khi đội bóng Lank FC của Bồ Đào Nha muốn có sự phục vụ của hai nữ cầu thủ Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung. Được biết, đội bóng này đã cử đại diện liên hệ với CLB Phong Phú Hà Nam (đơn vị chủ quản của Tuyết Dung) và CLB bóng đá TP.HCM (đơn vị chủ quản của Huỳnh Như) để đàm phán.

Bóng đá Việt Nam đang khá xôn xao khi đội bóng Lank FC của Bồ Đào Nha muốn có sự phục vụ của hai nữ cầu thủ Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung. Được biết, đội bóng này đã cử đại diện liên hệ với CLB Phong Phú Hà Nam (đơn vị chủ quản của Tuyết Dung) và CLB bóng đá TP.HCM (đơn vị chủ quản của Huỳnh Như) để đàm phán.

Huỳnh Như (bìa phải) và Tuyết Dung (bìa trái) đang đứng trước cơ hội được ra châu Âu thi đấu.

Huỳnh Như (bìa phải) và Tuyết Dung (bìa trái) đang đứng trước cơ hội được ra châu Âu thi đấu.

CLB Lank FC là đội bóng mới thành lập và đang trong chiến dịch tuyển quân, xây dựng lực lượng thi đấu tại giải tại giải hạng 2 của Bồ Đào Nha. Với mục tiêu thăng lên hạng nhất vào mùa giải tới, đội bóng này bày tỏ mong muốn có được chữ ký của hai trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam ngay trong tháng 9.

Sau khi biết thông tin trên, nhiều HLV đã lên tiếng ủng hộ việc xuất ngoại của hai nữ cầu thủ. Dù bày tỏ sự ngạc nhiên, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam - Mai Đức Chung cho biết bản thân sẽ rất vui mừng nếu hai học trò cưng của mình được thi đấu cho một đội bóng của châu Âu. Ông Chung cũng khẳng định sự quan trọng của Huỳnh Như và Tuyết Dung trong đội hình tuyển nữ quốc gia nên cho rằng nếu hai cầu thủ này được xuất ngoại thì hy vọng họ sẽ luôn có thể trở về phục vụ khi đội tuyển cần.

Trong khi đó, thầy của tiền đạo Huỳnh Như - HLV tuyển nữ TP.HCM Đoàn Thị Kim Chi lên tiếng "bật đèn xanh" cho học trò mình xuất ngoại: "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc Huỳnh Như ra nước ngoài thi đấu. Đây là cơ hội hiếm có. Dù thiếu Huỳnh Như, đội bóng của tôi sẽ gặp khó khăn khi mất đi một chủ lực nhưng nếu cơ hội đến, tôi nhất định ủng hộ và tạo điều kiện để em ấy xuất ngoại".

Huỳnh Như và Tuyết Dung là hai nữ cầu thủ xuất sắc của bóng đá nước nhà, đều từng giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam. Cả hai hiện tại đều là trụ cột ở đội tuyển quốc gia và tại CLB.

Tiền đạo Huỳnh Như đang thuộc biên chế Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM còn tiền vệ Tuyết Dung là viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nam. Cô còn là HLV đội U19 của CLB Phong Phú Hà Nam. Chính vì vậy, ngoài sự đồng ý của hai CLB chủ quản, thủ tục hành chính và những giấy tờ cần hoàn thiện được xem là những rào cản lớn để hai tuyển thủ này có thể xuất ngoại như mong muốn của CLB Lank FC.

Phải nói thêm, đây không phải lần đầu tiên một cầu thủ nữ Việt Nam được khoác áo một đội bóng nước ngoài. Năm 2018, tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung cũng đã từng sang thi đấu thời gian ngắn cho CLB nữ Chonburi (Thái Lan).

Trao đổi với Tuyết Dung, nữ cầu thủ sinh năm 1993 bày tỏ sự háo hức cũng như khao khát được sang châu Âu chơi bóng: "Tôi nghĩ cầu thủ nào cũng mong muốn được một lần xuất ngoại, lại còn được sang châu Âu thi đấu nữa. Tôi cũng rất hy vọng điều này".

Đặc biệt, dù không muốn nói trước về việc quá trình đàm phán có thành công hay không, Tuyết Dung tiết lộ CLB chủ quản của cô (Phong Phú Hà Nam) đang trong quá trình làm việc về thủ tục. "Ngay lúc này, tôi chưa thể chắc chắn việc mình có được sang Bồ Đào Nha thi đấu hay không. Hiện CLB chủ quản của tôi vẫn còn đang làm việc về thủ tục. Phía CLB Lank FC mong muốn mọi thông tin về quá trình đàm phán được giữ bí mật nên tôi không thể nói gì nhiều bây giờ. Mong mọi người thông cảm", Tuyết Dung chia sẻ.

Trong khi đó, cá nhân Huỳnh Như cho biết cô cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của đội bóng đến từ Bồ Đào Nha. Nữ tiền đạo 28 tuổi chia sẻ bản thân cũng có mong muốn được thử sức ở môi trường bóng đá khác nhằm thử thách bản thân cũng như học hỏi thêm kỹ thuật, kinh nghiệm từ các cầu thủ châu Âu. Huỳnh Như cũng khẳng định đội bóng của mình đang làm việc với phía Lank FC.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_230597_huynh-nhu-va-tuyet-dung-co-co-hoi-ra-troi-au.aspx