Huỳnh Như tặng áo đấu trận Play off đưa Việt Nam vào vòng chung kết World Cup

Cầu thủ Huỳnh Như trao tặng trường Đại học Trà Vinh chiếc áo đấu mà cô đã mặc trong trận Play off đưa Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng chung kết World Cup diễn ra vào tháng 7/2023, tại Australia và New Zealand.

Chiều 22/2, trường đại học Trà Vinh trao tặng học bổng “Tỏa sáng ước mơ quả bóng vàng” - học bổng toàn phần ngành quản lý giáo dục bậc Thạc sỹ cho vận động viên Huỳnh Như, trị giá trên 100 triệu. Ảnh: Hòa Bình

Chiều 22/2, trường đại học Trà Vinh trao tặng học bổng “Tỏa sáng ước mơ quả bóng vàng” - học bổng toàn phần ngành quản lý giáo dục bậc Thạc sỹ cho vận động viên Huỳnh Như, trị giá trên 100 triệu. Ảnh: Hòa Bình

Huỳnh Như là một trong những cầu thủ nữ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Một cầu thủ xuất thân từ quê hương Trà Vinh thân yêu. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình khi mới 16 tuổi và đã nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ chủ chốt của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Ảnh: Hòa Bình

Năm 2022, Huỳnh Như đã chuyển đến chơi bóng ở Lank FC – Bồ Đào Nha và trở thành cầu thủ Nữ tại Việt Nam đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp ở nước ngoài. Cô đã tỏa sáng rực rỡ tại Bồ Đào Nha và trở thành cầu thủ bóng đá thi đấu thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam tại nước ngoài. Không chỉ nổi tiếng với kỹ năng bóng đá của mình, Huỳnh Như còn được ngưỡng mộ vì tính cách nghị lực và sự kiên trì trong sự nghiệp. Cô đã vượt qua nhiều thử thách để trở thành một trong những cầu thủ nữ hàng đầu của Việt Nam và tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam và của thế hệ trẻ Việt Nam. Ảnh: Hòa Bình

PGS TS. Diệp Thanh Tùng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh trao tặng học bổng “Tỏa sáng ước mơ Quả bóng Vàng” cho Huỳnh Như. Ảnh: Hòa Bình

Huỳnh Như trao tặng áo đấu cô mặc trong trận Play off đưa Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng chung kết World Cup cho trường Đại học Trà Vinh. Ảnh: Hòa Bình

Thầy Nguyễn Minh Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh vui mừng và thật tự hào khi nhìn thấy Huỳnh Như, một cô gái nhỏ nhắn của quê hương Trà Vinh đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những điều tuyệt vời ngày hôm nay. Huỳnh Như là một cầu thủ tài năng, có sự cống hiến và đam mê với bóng đá, và điều đó đã giúp cô đạt được những thành tích nổi bật ghi vào dấu ấn lịch sử của bóng đá nước nhà. Theo thầy Hòa, sự thành công của Huỳnh Như không chỉ là niềm tự hào của riêng Như, mà còn là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, cả quốc gia, dân tộc”. Ảnh: Hòa Bình

Huỳnh Như chia sẻ: “Thật sự khi thấy tên học bổng em rất xúc động, điều này là một cơ hội và một trách nhiệm để em phát triển và nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình; đồng thời cũng sẽ không quên trách nhiệm của mình là học tập và phát triển bản thân để trở thành một công dân tốt cho xã hội”. Ảnh: Hòa Bình

Theo Như, một cầu thủ, sự phát triển và tiến bộ không chỉ đòi hỏi phải cố gắng học tập, rèn luyện kỹ năng mà còn phải đối mặt với những thử thách khó khăn. Như phải vừa chăm chỉ luyện tập, vừa phải đối mặt với áp lực đòi hỏi thành tích cao và luôn cố gắng duy trì phong độ của mình. Với những người trẻ như Như, học bổng là một nguồn động viên lớn, giúp cô tiếp tục theo đuổi học tập và đam mê của mình một cách tốt nhất. Ảnh: Hòa Bình

Huỳnh Như cùng cha mẹ tại phòng trưng bày của trường dành cho Như. Ảnh: Hòa Bình

Dịp này, Huỳnh Như trao tặng trường chiếc áo đấu mà cô đã mặc thi đấu trong trận Play off đưa Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng chung kết World Cup diễn ra vào tháng 7/2023, tại Australia và New Zealand. Ngoài ra, trường đại học Trà Vinh còn dành 1 phòng tại Giảng đường để trưng bày, lưu niệm các vật phẩm và thành tích của cầu thủ Huỳnh Như. Ảnh: Hòa Bình

Gia đình Huỳnh Như tham dự buổi trao học bổng toàn phần thạc sỹ ngành quản lý giáo dục

Hình ảnh Huỳnh Như thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia lưu tại trường đại học Trà Vinh

Huỳnh Như cùng huấn luyện viên trưởng tại câu lạc bộ Lank FC – Bồ Đào Nha

Hình ảnh Huỳnh Như bên cạnh quả bóng vàng trưng bày tại phòng lưu niệm của trường đại học Trà Vinh. Ảnh: Hòa Bình

Đây là lần thứ 3 Huỳnh Như đến Trường ĐH Trà Vinh, mỗi lần đến đây Như đều có cảm xúc rất khó tả, cảm giác được yêu mến, cảm giác được sống về những ngày tuổi trẻ của mình. Ảnh: Hòa Bình

Hòa Bình

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/huynh-nhu-tang-ao-dau-tran-play-off-dua-viet-nam-vao-vong-chung-ket-world-cup-post1512319.tpo