Huỳnh Như lọt top ngôi sao châu Á hứa hẹn tỏa sáng ở World Cup nữ 2023

Huỳnh Như lọt top ngôi sao châu Á hứa hẹn tỏa sáng ở World Cup nữ 2023 theo bình chọn của trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Bài viết trên trang chủ AFC. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bài viết trên trang chủ AFC. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trang chủ AFC đã lựa chọn Huỳnh Như vào top 6 cầu thủ châu Á hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở VCK World Cup nữ 2023 bên cạnh Sam Kerr (Australia), Wang Shanshan (Trung Quốc), Saki Kumagai (Nhật Bản), Sarina Bolden (Philippines) và Ji So Yun (Hàn Quốc).

“Tấm vé tham dự World Cup nữ 2023 là phần thưởng xứng đáng dành cho sự phát triển vượt bậc của bóng đá nữ Việt Nam và những nỗ lực cá nhân của Huỳnh Như. Tiền đạo này là gương mặt quen thuộc của ĐT nữ Việt Nam từ năm 2011. Các bàn thắng của cô đã đóng góp lớn vào thành công của đội nhà. Tuy nhiên, World Cup nữ 2023 là một thử thách ở đẳng cấp khác biệt và ĐT nữ Việt Nam sẽ cần Huỳnh Như ở phong độ cao nhất để cạnh tranh tại Australia/New Zealand” – trang chủ AFC viết.

Hiện tại, Huỳnh Như đang là chân sút số 1 trong lịch sử ĐT nữ Việt Nam với 59 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tiền đạo này cũng là chủ nhân 4 danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam, từng giành 3 HCV SEA Games và có 1 lần vô địch AFF Cup nữ.

Bên cạnh Huỳnh Như, danh sách của AFC còn có Sarina Bolden là cầu thủ có duyên nợ với ĐT nữ Việt Nam. Tiền vệ này vừa lập cú đúp vào lưới thủ môn Kim Thanh và khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung chịu thất bại 0-4 trước ĐT nữ Philippines ở AFF Cup nữ 2022.

Trong khi đó, Sam Kerr, Wang Shanshan, Saki Kumagai và Ji So Yun đều là những tên tuổi đình đám của bóng đá nữ châu Á. Đặc biệt, trung vệ Saki Kumagai là người đã thực hiện thành công cú sút luân lưu quyết định giúp ĐT nữ Nhật Bản vượt qua ĐT nữ Mỹ để vô địch World Cup nữ 2011./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/huynh-nhu-lot-top-ngoi-sao-chau-a-hua-hen-toa-sang-o-world-cup-nu-2023-post958114.vov